1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Nga sắp triển khai tên lửa không thể đánh chặn ở Belarus

Minh Phương

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Belarus cho hay, Nga đang có kế hoạch triển khai nhiều hệ thống tên lửa Oreshnik tới Belarus vào cuối năm nay.

Nga sắp triển khai tên lửa không thể đánh chặn ở Belarus - 1

Một tổ hợp tên lửa trong một cuộc diễn tập duyệt binh ở Quảng trường Đỏ của Nga (Ảnh minh họa: Xinhua).

"Địa điểm triển khai đã được xác định", Quốc vụ khanh Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cho biết ngày 28/5 khi đề cập đến kế hoạch của Nga triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik tới Belarus.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ Nga sẽ triển khai bao nhiêu hệ thống Oreshnik ở quốc gia đồng minh.

Cuối năm ngoái, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã yêu cầu Moscow triển khai 10 hệ thống tên lửa Oreshnik tại Belarus.

Nga đã phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine sau khi Kiev lần đầu tiên sử dụng thành công tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp vào một mục tiêu quân sự ở Nga.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Oreshnik là tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới. Tên lửa có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, khiến nó gần như không thể đánh chặn.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến nó có sức công phá cao. Bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như boongke.

Mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng Oreshnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần sử dụng năng lượng hạt nhân.

Tên lửa được thiết kế để đảm bảo bắn trúng các mục tiêu có giá trị với độ chính xác cao.

"Oreshnik không có đối thủ trên thế giới và tôi tin rằng trong tương lai gần cũng sẽ không có đối thủ. Hệ thống này có hàng chục đầu đạn dẫn đường tấn công mục tiêu với tốc độ Mach 10. Nhiệt độ của chúng lên tới 4.000 độ C. Bất cứ thứ gì nằm ở trung tâm tấn công đều bị xóa sạch thành tro bụi", nhà lãnh đạo Nga nói.

Ông cho biết, Nga đã có sẵn tên lửa Oreshnik và cũng bắt đầu sản xuất quy mô lớn hệ thống vũ khí tiên tiến này.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ nói rằng Moscow có thể chỉ sở hữu "một số ít" tên lửa thử nghiệm này.

Belarus là đồng minh quan trọng của Moscow và được cho là nơi lưu giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ sau khi hai nước ký một thỏa thuận vào tháng 5/2023.

Vào tháng 12/2023, Tổng thống Lukashenko cho biết việc chuyển giao vũ khí hạt nhân của Nga cho Belarus đã hoàn tất cách đó hai tháng. Ông khẳng định sức mạnh hạt nhân của Belarus mạnh hơn nhiều so với hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung mới Oreshnik.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine Oleh Ivashchenko mới đây cho biết, Belarus sở hữu hệ thống phân phối vũ khí hạt nhân nhưng không có đầu đạn.

Theo Kyiv Independent