1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga rút 3 trực thăng chiến đấu khỏi chiến trường Syria

(Dân trí) - Ba trực thăng tấn công hạng nặng của Không quân Nga đã rời căn cứ không quân Hmeymim tại Syria để trở về Nga, kênh truyền hình Rossiya-24 hôm nay đưa tin.


Các trực thăng Mi-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria (Ảnh: Tass)

Các trực thăng Mi-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria (Ảnh: Tass)

Theo Rossiya-24, hai trực thăng Mi-24 và một trực thăng Mi-35 đã rời Syria trên một máy bay vận tải hạng nặng Antonov-124. Cùng 3 trực thăng, các kỹ sư và đội ngũ kỹ thuật thuật phục vụ các máy bay làm nhiệm vụ căn cứ không quân Nga tại Syria cũng rời nước này để trở về nước.

Động thái trên diễn ra theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin nhằm rút phần lớn các lực lượng Nga khỏi căn cứ không quân Hmeymim.

Rossiya-24 dẫn lời một quan chức Nga tại căn cứ Hmeymim nói rằng, mặc dù Moscow đã rút phần lớn các máy bay và quân nhân về nước nhưng các lực lượng của Nga còn lại tại Syria vẫn đủ để đáp trả “bất kỳ cuộc tấn công nào ở bất kỳ thời điểm nào và hoàn thành mọi nhiệm vụ quân sự được giao”.

Trước đó, các máy bay tham gia chiến dịch không kích các mục tiêu khủng bố tại Syria, trong đó có máy bay ném bom đa năng Su-34 và Su-24M và máy bay chiến đấu Su-25, đã được tái triển khai tới các căn cứ ở Nga sau khi được rút về từ Syria.

Không quân Nga đã bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố, trong đó có nhóm Jabhat al-Nusra và Nhà nước Hồi giáo (IS), tại Syria kể từ ngày 30/9/2015. Nhóm không quân ban đầu bao gồm trên 50 máy bay và trực thăng, trong đó có Su-24M, Su-25SM và Su-34. Chúng được triển khai tới căn cứ không quân Hmeimim tại tỉnh Latakia.

Đến ngày 7/10, Hải quân Nga cũng tham gia chiến dịch quân sự tại Syria. Bốn tàu chiến của Hạm đội Caspi đã nã tổng cộng 26 tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu khủng bố tại Syria.

Ngày 14/3, Tổng thống Putin - Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Nga - đã ra lệnh rút phần lớn các lực lượng Nga tại Syria, với lý do các mục tiêu của Bộ Quốc phòng Nga tại quốc gia Trung Đông đã hoàn thành.

An Bình