1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga rầm rộ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Minh Phương

(Dân trí) - Lễ duyệt binh của Nga nhằm kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít có sự tham gia của khoảng 11.000 quân nhân, 200 khí tài quân sự tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Nga rầm rộ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng - 1

Quân nhân Nga trong lễ tổng duyệt duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng hôm 7/5 (Ảnh: Reuters).

Nga hôm nay, 9/5, tổ chức duyệt binh chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc duyệt binh tôn vinh Ngày Chiến thắng năm nay được tổ chức tại 28 thành phố với tổng cộng gần 65.000 người, khoảng 2.400 thiết bị quân sự, hơn 460 máy bay tham gia.

Công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước với sự phối hợp của các đơn vị nghi thức và đoàn xe quân sự. Buổi tổng duyệt đã diễn ra hôm 7/5 tại Quảng trường Đỏ.

Dẫn đầu khối phương tiện cơ giới mặt đất là xe tăng hạng trung T-34, một trong những dòng xe tăng tốt nhất và nổi tiếng nhất của Liên Xô. Ngoài ra, mẫu pháo phản lực 9K51M Tornado-G lần đầu tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng.

Lễ duyệt binh cũng có sự tham gia của 77 máy bay quân sự. Các máy bay bao gồm máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS, máy bay "Thiên nga trắng" Tu-160, máy bay tiếp liệu Il-78, máy bay chiến đấu MiG-29, Su-35S, MiG-31, máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, trực thăng Ka-52, Mi-24, Mi-8 và trực thăng vận tải lớn nhất thế giới Mi-26.

Đặc biệt, lễ duyệt binh lần đầu tiên có sự xuất hiện của máy bay chỉ huy chiến lược trên không IL-80 có biệt danh "Ngày tận thế". Đây là loại máy bay được thiết kế để chở tổng thống và các quan chức hàng đầu của Nga trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, và đóng vai trò như một sở chỉ huy trên không.

"Lần đầu tiên, 8 máy bay chiến đấu MiG-29SMT sẽ bay lượn trên Quảng trường Đỏ theo đội hình chữ Z thể hiện sự ủng hộ các quân nhân đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Lễ duyệt binh diễn ra trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine kể từ cuối tháng 2.

Theo Sputnik, Reuters