1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phủ nhận nghe lén các nguyên thủ G20

(Dân trí) - Nga đã lên tiếng bác bỏ các thông tin nói rằng tình báo nước này theo dõi hàng trăm đại biểu nước ngoài tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở St. Petersburg hồi tháng 9, thông qua các quà tặng như gấu bông, lịch ghi nhớ và chìa khóa USB.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nguyên thủ tại G20.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nguyên thủ tại G20.

Trước đó, nhật báo Corriere della Sera của Ý trích dẫn một báo cáo từ văn phòng an ninh của Hội đồng châu Âu gửi các cơ quan tình báo Ý nói rằng ít nhất 300 thiết bị đã được sử dụng tại hội nghị thượng đỉnh G20 hôm 5-6/9 và đã bị phát hiện là thiết bị theo dõi trong các cuộc gặp an ninh hồi tháng trước.

Bài báo trên đã làm bùng phát tranh cãi về hoạt động gián điệp quốc tế, sau các thông tin nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ từng theo dõi điện thoại của các lãnh đạo thế giới và nhiều quốc gia đồng minh.

Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov cho hay ông không biết các cáo buộc trên ở đâu ra.

"Đây rõ ràng là một âm mưu nhằm chuyển sự chú ý về các vấn đề đang tồn tại trong quan hệ giữa Mỹ và châu Âu sang các thông tin không có thật và vô căn cứ", hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Peskov hôm 30/10.

Căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh đã gia tăng vì các thông tin nói rằng các lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã bị tình báo Mỹ nghe lén điện thoại.

Theo tờ Corriere della Sera, các quan chức quốc tế đã được tặng các chìa khóa USD và cáp để kết nối điện thoại với máy tính cá nhân khi tham dự G20.

"Đây là những thiết bị được dùng để bí mật chặn dữ liệu từ các máy tính và điện thoại di động", tờ báo viết.

Trong khi đó, nhật báo La Stampa của Ý cho biết các thiết bị trên đã cho thấy "những bất thường" và các dấu hiệu bị "điều khiển" nhưng không rõ các gián điệp Nga đã thu thập được bao nhiêu thông tin.

Hồi tháng 7, tờ Guardian của Anh đưa tin rằng các cơ quan tình báo Anh đã theo dõi các đại biểu G20 hồi năm 2009 bằng cách lôi kéo một số quan chức sử dụng các quán cà phê internet miễn phí.

An Bình
Theo AFP