1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng thành công tên lửa đẩy hạng nặng thế hệ mới

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Nga ngày 23/12 xác nhận đã phóng thử thành công tên lửa đẩy hạng nặng Angara-A5 thế hệ mới.

Mátxcơva đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa hạng nặng thế hệ mới Angara-A5

Mátxcơva đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa hạng nặng thế hệ mới Angara-A5

Hãng tin Itar-Tass đưa tin, vào 9 giờ sáng hôm nay 23/12, Mátxcơva đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa hạng nặng thế hệ mới Angara-A5 từ bệ phóng thuộc trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước Nga.

Cơ quan báo chí Bộ quốc phòng Nga xác nhận rằng sau khi rời mặt đất 12 phút, đơn vị quỹ đạo đã tách ra khỏi phần 3 và sẽ được phần trên của hệ thống đẩy Briz-M đưa lên quỹ đạo địa tĩnh đã được định sẵn.

Tên lửa Angara-A5 không được thiết kế cho người lái. Tên lửa này có thể chịu được tải trọng lên tới 24,5 tấn và có thể thay thế cho tên lửa chở vệ tinh Proton.

Mátxcơva đặt nhiều kỳ vọng vào tên lửa đẩy Angara. Sau nhiều lần thử nghiệm, Nga dự định sẽ phóng tất cả các loại phương tiện không gian từ lãnh thổ để bảo đảm khả năng tiếp cận vũ trụ của mình. Tên lửa đẩy Angara là một trong những dự án ưu tiên của công nghiệp vũ trụ nước này.

“Đây là một sự kiện quan trọng đối với lĩnh vực tên lửa và không gian nói riêng và đối với đất nước Nga nói chung”, Tổng thống Vladimir Putin đã biểu dương vụ phóng thử này vào sáng hôm nay 23/12.

Trước đó hồi tháng 7, Nga đã phóng thành công tên lửa Angara phiên bản hạng nhẹ.

Theo trang tin Itar- Tass, các tên lửa Angarara được thiết kế từ hạng nhẹ tới hạng nặng và có sức chở từ 1,5 tới 25 tấn.

Tên lửa đẩy Angara sẽ được sử dụng để đưa lên quỹ đạo các thiết bị vũ trụ như vệ tinh, tàu vũ trụ, các trạm tự động liên hành tinh. Dự án Angara đã tiêu tốn của Nga hơn 100 tỷ rúp (gần 3 triệu USD) trong 20 năm thực hiện.

Thoa Phạm
Theo Itar-Tass