1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng tàu đưa 3 nhà du hành vào không gian

(Dân trí) - Một tàu vũ trụ của Nga cùng với 3 nhà du hành tối qua, 15/12 đã rời trung tâm phóng ở Kazakhstan để tới Trạm vũ trụ quốc tế, thực hiện sứ mệnh kéo dài gần 6 tháng.


Nga phóng tàu đưa 3 nhà du hành vào không gian - 1

Tàu vũ trụ Soyuz TMA-20 chuẩn bị rời bệ phóng.
 
Tàu vũ trụ Soyuz TMA-20 của Nga đã được tên lửa đẩy Soyuz-FG phóng đi vào 10h09 tối ngày 15/12 (giờ Mátxcơva), đưa tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) nhà du hành người Nga Dmitry Kondratyev, nữ du hành gia của NASA Catherine Coleman và nhà du hành của Cơ quan vũ trụ châu Âu Paolo Nespoli.

Tất cả đều thông báo ở trong tình trạng sức khỏe tốt và con tàu ở tình trạng bình thường.

Tàu vũ trụ có người lái Soyuz của Nga dự kiến sẽ khớp nối với ISS vào 11h12 tối ngày thứ sáu (giờ Mátxcơva).

3 nhà du hành dự kiến sẽ ở lại trạm vũ trụ trong gần 6 tháng, gia nhập cùng nhóm các phi hành gia hiện tại gồm Scott Kelly, người Mỹ, và 2 người Nga , Alexander Kaleri và Oleg Skripochka. Họ đã làm việc trên ISS từ tháng 10.

Nga phóng tàu đưa 3 nhà du hành vào không gian - 2
Ba nhà du hành Dmitry Kondratyev (dưới), Catherine Coleman (giữa) và Paolo Nespoli.
 
Trong suốt thời gian thực hiện sứ mệnh, nhóm du hành gia trên ISS sẽ nhận một tàu vũ trụ đặc biệt được đặt tên theo nhà du hành người Nga  Yuri Gagarin vào ngày 12/4 năm sau, nhân kỷ niệm 50 năm con người thực hiện chuyến bay vào vũ trụ.

Ngoài thực hiện 3 chuyến dạo bộ ngoài không gian, họ cũng sẽ đón nhận một số tàu chở hàng.

Hôm thứ ba vừa qua, người đứng đầu Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos, Anatoly Perminov, đã chúc mừng Coleman nhân sinh nhật lần thứ 50 của bà và tặng bà một mẫu của chiếc Soyuz TMA.

Coleman cho hay bà mang theo một cây sáo lên trạm vũ trụ để giải trí. Ngoài ra, trong chuyến đi này bà cũng mang theo một con hổ nhồi bông nhỏ, trong khi nhà du hành người Italia Nespoli mang vào quỹ đạo một số đồ chơi của cô con gái bé nhỏ.

Sau khi đội tàu con thoi của Mỹ “về hưu” vào năm 2011, tàu vũ trụ Soyuz của Nga sẽ đảm trách phần lớn nhiệm vụ “đưa đón” nhân sự trên ISS.

Phan Anh

Theo Xinhua