1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng 81 tên lửa, Ukraine gặp tổn thất nặng nề

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Kiev cáo buộc Nga bắn 81 tên lửa trong các cuộc tập kích ồ ạt vào đêm 8/3. Giới chức địa phương tại Ukraine cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công.

Nga phóng 81 tên lửa, Ukraine gặp tổn thất nặng nề - 1

Hỏa hoạn xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố Lviv sau khi bị tên lửa Nga đánh trúng (Ảnh: Nexta).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 9/3, Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng tổng cộng 81 tên lửa hành trình từ 10 máy bay ném bom chiến lược Tu-95, 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, 8 tiêm kích Su-35, 6 tiêm kích MiG-31K cùng các tàu chiến tại Biển Đen nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Phía Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ ít nhất 34 tên lửa của Nga.

"Bằng những biện pháp đối phó được lên kế hoạch kỹ lưỡng, 34 tên lửa của Nga, trong đó có 8 tên lửa hành trình Kh-31P và Kh-59 đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, hiện lực lượng phòng không Ukraine đang không có phương tiện để bắn hạ các tên lửa Kh-22, Kh-47 và S-300 được cải tiến của Nga", thông báo trên cho biết.

Đại tá Yurii Ihnat, người phát ngôn của Không quân Ukraine, cũng "tố" Nga bắn 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal vào các mục tiêu tại nước này trong đêm 8/3.

Vụ tấn công vào đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9/3 đã để lại nhiều tổn thất nặng nề cho phía Ukraine.

"Đây là một đêm khó khăn. Một vụ tập kích tên lửa dữ dội đã được đối phương tiến hành trên khắp lãnh thổ Ukraine. Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Kharkov, Zaporizhia, Lviv, Ivano - Frankivsk, Zhytomyr và Vinnytsia đã bị tấn công. Nhiều công trình hạ tầng quan trọng cũng như khu dân cư đã bị đánh trúng. Đã có người thiệt mạng và bị thương. Các đơn vị ứng phó tình trạng khẩn cấp đang khẩn trương làm nhiệm vụ. Hệ thống năng lượng đang dần được khôi phục", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.

Nga phóng 81 tên lửa, Ukraine gặp tổn thất nặng nề - 2
Lính cứu hỏa Ukraine khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ tập kích tên lửa của Nga tại thành phố Lviv (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát thủ đô Kiev tiết lộ 3 người đã bị thương sau vụ tập kích đêm 8/3. Ít nhất 20 xe ô tô đã bị phá hủy. Nhiều khu vực tại các quận Holosiivskyi, Solomianskyi và Sviatoshynskyi ở thủ đô của Ukraine đang phải chịu cảnh mất điện và sưởi do các nhà máy nhiệt điện bị hư hỏng.

Tại Kharkov, Thị trưởng Ihor Terekhov thừa nhận thành phố này đang phải sống trong cảnh mất điện, sưởi và nước sau khi các nhà máy nhiệt điện và trạm biến áp tại đây bị 11 tên lửa Nga đánh trúng.

"Các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm nhà máy nhiệt điện và trạm biến áp đã bị đánh trúng và hư hại. Cả thành phố đang bị mất điện. Các cơ sở hạ tầng quan trọng và bệnh viện đang phải sử dụng máy phát dự phòng", ông Terekhov nói.

Nga phóng 81 tên lửa, Ukraine gặp tổn thất nặng nề - 3

Nhiều ô tô bị phá hủy tại thủ đô Kiev (Ảnh: Guardian).

Ở thành phố Lviv gần biên giới với Ba Lan, các vụ tập kích tên lửa của Nga đã phá hủy 3 tòa nhà cao tầng và nhiều công trình khác. Nhà chức trách địa phương xác nhận ít nhất 5 người đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Con số thương vong được dự đoán sẽ tăng lên trong thời gian tới do nhiều người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo Guardian, Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine