1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga pháo kích Ukraine dữ dội nhất kể từ đầu năm

Minh Phương

(Dân trí) - Kiev cho biết, trong vòng 24 giờ, Nga đã pháo kích hơn 100 khu vực ở Ukraine, đợt pháo kích dữ dội nhất kể từ đầu năm nay.

Nga pháo kích Ukraine dữ dội nhất kể từ đầu năm - 1

Bồn chứa dầu tại một ga đường sắt của Ukraine tại vùng Donetsk bốc cháy sau một cuộc pháo kích của Nga hôm 31/10 (Ảnh: Reuters).

"Trong vòng 24 giờ qua, đối phương đã pháo kích 118 khu vực ở 10 tỉnh. Đây là vụ pháo kích nhiều thành phố, làng mạc ở Ukraine nhất kể từ đầu năm nay", Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klymenko ngày 1/11 cho biết.

Theo giới chức địa phương, các cuộc pháo kích vào tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine khiến một người thiệt mạng. Tại tỉnh Kherson ở miền Nam, ít nhất một người thiệt mạng.

Không quân Ukraine cho hay, hệ thống phòng không của họ đã bắn rơi 18-20 máy bay không người lái của Nga trong đêm 31/10, rạng sáng 1/11.

"Cuộc tập kích tập trung vào vùng Poltava và diễn ra thành từng đợt", người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết.

Nga cũng tấn công vào một nhà máy lọc dầu ở Kremenchuk, một thành phố công nghiệp ở miền Trung Ukraine. Vụ tập kích không gây thương vong, nhưng khiến khoảng 100 lính cứu hỏa mất vài giờ đồng hồ để khống chế đám cháy.

Nhà máy này từng là mục tiêu tập kích của Nga nhiều lần trước đó. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại với nhà máy sau lần tập kích mới nhất.

Ukraine và phương Tây lo ngại Nga sẽ tăng cường tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trước thềm mùa đông như từng làm năm ngoái.

Theo ước tính của trang tin Defense Express, Nga đã sử dụng hơn 500 máy bay không người lái để tấn công Ukraine trong tháng 9. Trong khi đó, các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình có xu hướng giảm trong tháng 10.

Nga đã dùng hơn 10 tên lửa để tấn công Ukraine trong tháng 9, nhưng con số này giảm còn 40 tên lửa trong tháng 10. Giới quan sát cho rằng, Moscow đang tích trữ tên lửa cho đợt tập kích diện rộng sắp tới vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Khoảng trung tuần tháng 10 năm ngoái, Nga bắn hơn 80 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở Ukraine. Thời điểm đó, quân đội Ukraine ước tính, Nga còn khoảng hơn 600 tên lửa trong tổng số 1.800 tên lửa dẫn đường chính xác, nghĩa là đã sử dụng 2/3 kho tên lửa so với lúc mở đầu chiến dịch quân sự.

Nga đã tìm cách làm đầy kho tên lửa trở lại bằng cách thúc đẩy sản xuất trong nước và thông qua nguồn cung ẩn danh bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông Vadym Skibitskyi, một quan chức thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, ước tính đến cuối tháng 12/2023, Nga có khoảng 585 tên lửa với tầm bắn trên 500km.

Tình báo Ukraine tin rằng, Nga có thể sản xuất khoảng 100-120 tên lửa tầm xa các loại mỗi tháng. Như vậy, hiện tại, quy mô kho tên lửa tầm xa của Nga ước tính lên đến 700 tên lửa.

Kho vũ khí này gồm 270 tên lửa đạn đạo Iskander, 140 tên lửa hành trình Kalibr và khoảng 100 tên lửa Kh-101, Kh-555, Kh-55. Ngoài ra, Nga cũng sở hữu khoảng 75 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 150 tên lửa Kh-22.

Theo Reuters, AFP, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine