1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga-Mỹ bắt tay tại Manbij đánh Thổ?

Trong khi Thổ điên cuồng tấn công vào SDF và quân Assad thì các quan chức quân đội Nga-Mỹ đã có sự hợp tác trên vùng ngoại ô thành phố Manbij.

Theo hãng tin Times, các quan chức quân đội Nga và Mỹ đã có sự hợp tác trên vùng ngoại ô thành phố Manbij, đang nằm trong quyền kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết, cả hai lực lượng đều biết rất rõ các vị trí của những lực lượng vũ trang đang phân bổ trong khu vực, nhưng không bên nào có ý định gây xung đột ngoài mục tiêu tấn công tiêu diệt IS.

Quân đội Syria và nhóm binh sĩ, có thể là quân cảnh Nga đã tiếp quản một số ngôi làng phía tây thành phố Manbij, nhưng danh sách chính thức các làng được tiếp quản vẫn không rõ ràng. Trên mạng xã hội đã xuất hiện một số hình ảnh quân cảnh Nga gần thành phố Manbij.

Quân đội Mỹ xuất hiện ở Manbij.
Quân đội Mỹ xuất hiện ở Manbij.

Ngoài mục tiêu tấn công IS, hiện cả SDF và quân đội Syria đang có chung một mục tiêu khác đó là ngăn cản sự bành trướng của Liên minh Lá chắn Euphrates do Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu trên đất Syria.

Ngày 9/3, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cùng tổ chức Quân đội Syria Tự do (FSA) đã bất ngờ pháo kích vào chiến tuyến của quân đội Syria ở Tây Manbij, kéo lực lượng này vào vòng xoáy chiến sự tại Manbij.

Ít nhất 8 binh sĩ Syria đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ngoài ra, Liên minh của Thổ Nhĩ Kỳ - FSA đã liên tục tấn công vào các vị trí khác xung quanh thành phố Manbij do quân đội Syria và lực lượng SDF kiểm soát, sát hại và làm bị thương nhiều binh sĩ.

Như vậy, tại Manbij, Liên minh Lá chắn Euphrates do Thổ sẽ phải đối mặt cùng lúc với hai lực lượng do hai cường quốc Nga, Mỹ chống lưng. Nếu Ankara vẫn tiếp tục ôm tham vọng của mình tại Syria thì đây thực sự là một bước đi mạo hiểm.

Bao vây Deir Hafer, ra tối hậu thư tại Damacus

Ngày 8/3, IS không còn cách nào có thể ngăn chặn cuộc tấn công như vũ bão của lực lượng Tiger và đối mặt với nguy cơ bị đánh bật khỏi vùng nông thôn Aleppo. Quân đội Syria cũng đang nỗ lực giải phóng các mỏ dầu trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs.

Quân đội Syria, chủ công là Lực lượng Tiger, dưới sự yểm trợ mãnh liệt của không quân Nga, đã tiến sát đến bờ sông Euphrates trên địa phận tỉnh Aleppo, giải phóng một diện tích lớn khỏi sự chiếm đóng của IS. Quân đội Syria cũng đã giải phóng được thị trấn Khafsah và trạm lọc nước lân cận, đây là những kết quả quan trọng nhất trong chiến dịch này.

Mục đích chiến thuật đặt ra đã đạt được, khi quân đội Syria giải phóng thành công trạm lọc nước Khafsah, chính quyền Syria sẽ có thể khôi phục lại nguồn cấp nước cho thành phố Aleppo, vốn đã bị IS phá hủy gây thảm họa nguồn nước cho người dân trên vùng nông thôn Aleppo.

Sau khi giải phóng được thị trấn Al- Khafsah, quân đội Syria sẽ hướng mũi tấn công của mình về phía sân bay Jihar đang bị IS chiếm đóng.

Chiến trường phía đông Aleppo tính đến ngày 8/3
Chiến trường phía đông Aleppo tính đến ngày 8/3

Ngoài ý nghĩa chiến lược là cửa ngõ tiến công vào tỉnh Raqqa và khống chế không phận các tỉnh xung quanh, giải phóng được sân bay này sẽ là đòn tiếp theo bao vây thị trấn then chốt Deir Hafer, đang bị IS chiếm giữ. Bao vây phong tỏa Deir Hafer sẽ khiến IS rơi vào tình trạng tương tự như thành phố Al-Bab.

Trên chiến trường vùng sa mạc phía bắc tỉnh Homs, các đơn vị quân đội Syria giành được ngọn núi al-Amiriyah và những ngọn đồi gần đó cách sân bay thành phố Palmyra 5 km phía bắc tỉnh Homs.

Ngày 8/3, quân đội Syria tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự trên vùng ngoại ô phía đông Damascus, tấn công vào các vị trí của nhóm Hay'at Tahrir Al-Sham tại quận Al-Qaboun, Harasta và Barzeh.

Binh sĩ thuộc lữ đoàn 42 sư đoàn cơ giới số 4 phục kích một nhóm chiến binh rời khỏi căn cứ địa cố thủ, di chuyển bên ngoài quận ngoại ô Al-Qaboun, tập kích tiêu diệt và làm bị thương một số tay súng thánh chiến của nhóm Hay'at Tahrir Al-Sham.

Trong trận phục kích này, quân đội Syria bắt giữ ba tay súng thánh chiến, bốn tay súng còn lại của nhóm Hay'at Tahrir Al-Sham chạy trốn khỏi trận địa.

Bộ Tư lệnh Tối cao Quân đội Syria lại một lần nữa kêu gọi những tay súng Hồi giáo cực đoan đầu hàng, giao nộp vũ khí để được bảo toàn mạng sống và di chuyển về Idlib.

Tổng quan chiến trường Syria tính đến ngày 8/3:

Theo Hoàng Giang

Đất Việt