1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga mạnh tay tậu 11.000 xe bọc thép

(Dân trí) - Lục quân Nga dự định mua và nâng cấp 11.000 xe bọc thép cùng 14.000 xe ô tô trong kế hoạch mua sắm trang thiết bị đến năm 2020. Mátxcơva cũng khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch xuất khẩu 15 tỷ USD vũ khí trong năm nay bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Loại xe tăng T72-BZ mới được Nga cải tiến và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2013. (Ảnh:

 Loại xe tăng T72-BZ mới được Nga cải tiến và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2013. (Ảnh: mil.ru)

Hãng thông tấn Itar-Tass ngày 22/2 dẫn lời Thượng tướng Oleg Salyukov, Tư lệnh lực lượng bộ binh Nga cho biết, đến năm 2020 lực lượng này sẽ nhận khoảng 11.000 phương tiện mới hoặc phương tiện được nâng cấp.

“Về tổng thể, chúng tôi đã lên kế hoạch mua mới 5.000 và nâng cấp 6.000 xe bọc thép và xe tăng, bên cạnh 14.000 xe ô tô hiện đại”, Thượng tướng Salyukov tiết lộ.

Theo Itar-Tass, các phương tiện sắp được mua và nâng cấp bao gồm các loại xe tăng T-72BZ, bản cải tiến của xe tăng huyền thoại T-72, T-90A, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, BMP-2 và xe chở bộ binh BTR-82AM.

Tướng Salyukov cho biết thêm: “Hầu hết các phương tiện này sẽ được triển lãm ở diễn đàn vũ khí thế giới Army-2015, được tổ chức tại Mátxcơva từ ngày 16-19/6 năm nay”.

Trong một diễn biến khác, ông Anatoly Isaikin, lãnh đạo công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, ngày 22/2 khẳng định nước này sẽ hoàn thành kế hoạch xuất khẩu vũ khí trị giá 15 tỷ USD trong năm 2015, bất chấp những lệnh trừng phạt phương Tây đang áp đặt lên Nga.

Ông Isaikin cũng nói thêm, kế hoạch xuất khẩu của Rosoboronexport trong vòng 3-5 năm tới sẽ được mở rộng đáng kể, nhờ vào các khách hàng ở Trung Đông.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã khẳng định trong năm 2014 Nga đã xuất khẩu các thiết bị quân sự trị giá hơn 15 tỷ USD, và đã ký thêm những hợp đồng mới trị giá gần 14 tỷ USD.

Thoa Phạm

Theo Itar-Tass