1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga lên tiếng về làn sóng biểu tình ở Mỹ

(Dân trí) - Nga ngày 25/11 đã lên án tình trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ, đồng thời cảnh báo điều này sẽ đặt ra thách thức lớn đối với sự ổn định của cường quốc số một thế giới.

Nước Mỹ đang chìm trong làn sóng biểu tình bạo động tồi tệ nhất nhiều năm trở lại đây.
Nước Mỹ đang chìm trong làn sóng biểu tình bạo động tồi tệ nhất nhiều năm trở lại đây.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga phụ trách về vấn đề nhân quyền, ông Konstantin Dolgov, đã đưa ra tuyên bố trên ngày hôm qua, ngay sau khi làn sóng biểu tình bạo động nhấn chìm thị trấn Ferguson, bang Missouri của Mỹ, trong biển lửa.

“Các cuộc biểu tình bạo động đang diễn ra ở Ferguson, bang Missouri, cho thấy tình trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ”, ông nói.

Ông Dolgov nhấn mạnh vụ việc này nêu bật những vấn đề nổi cộm của nước Mỹ bắt nguồn từ việc Washington không tôn trọng nhân quyền.

Cũng theo đại diện phụ trách nhân quyền của Bộ ngoại giao Nga, làn sóng phản đối tình trạng phân biệt đối xử với người da màu ở Mỹ có thể “đặt ra thách thức đối với sự ổn định của Mỹ”.

Trước đó, hàng nghìn người dân ở thị trấn Ferguson đã xuống đường biểu tình sau khi một bồi thẩm đoàn ra phán quyết không khởi tố sỹ quan cảnh sát da trắng Darren Wilson, người đã bắn chết thanh niên da màu 18 tuổi Michael Brown.

Nhưng người biểu tình cho rằng đây là phán quyết “mang nặng mùi” phân biệt chủng tộc vì kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy tổng cộng có 12 phát súng được Wilson bắn đi, trong đó có 6 viên trúng người Brown.

Nhiều kẻ quá khích đã nhân cơ hội này đốt phá, hôi của và xô xát với cảnh sát, buộc cảnh sát hạt St.Louis và thị trấn Ferguson phải dùng hơi cay, dùi cui để trấn áp.

Tuy nhiên, bạo lực vẫn leo thang nhanh chóng và được miêu tả là tồi tệ nhất kể từ khi Brown bị bắn chết hồi tháng 8. Rất nhiều ô tô, cửa hàng kinh doanh đã bị đốt phá. Xe cảnh sát cũng trở thành mục tiêu của những người biểu tình.

Bạo lực leo thang bất chấp những kêu gọi kiềm chế từ chính gia đình nạn nhân cũng như Tổng thống Mỹ Obama.

Chính quyền bang Missouri đã phải điều động Vệ binh quốc gia tăng cường cho khu vực Ferguson để duy trì trật tự. Tính tới rạng sáng 25/11 đã có tổng cộng 29 người biểu tình bị bắt.

Trước vụ bùng phát bạo lực tồi tệ nhất ở Mỹ trong nhiều năm trở lại đây, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Zeid Al-Hussein đã bày tỏ quan ngại sâu sắc. Ông kêu gọi người biểu tình bình tĩnh và hối thúc nhà chức trách không sử dụng bạo lực, tránh có thái độ phân biệt đối xử đối với người biểu tình.

Nhà nhân quyền LHQ nhấn mạnh người dân Mỹ có quyền bày tỏ bất bình đối với mọi phán quyết của tòa án, miễn là không vi phạm quyền con người hay làm tổn hại lợi ích cá nhân, xã hội.

Vũ Anh
Theo AFP