1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khởi tố cựu Bộ trưởng Quốc phòng

(Dân trí) - Nga đã khởi tố hình sự đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov, người bị sa thải một năm trước trong một vụ bê bối tham nhũng lớn.

 

Ông Anatoly Serdyukov duyệt đội danh dự khi còn tại chức vào tháng 10/2012.
Ông Anatoly Serdyukov duyệt đội danh dự khi còn tại chức vào tháng 10/2012.

 

Quan chức từng rất có ảnh hưởng ở Nga này bị cáo buộc vô trách nhiệm khi dùng quân nhân xây mới lại một khu nghỉ tư nhân trên một hòn đảo ở vùng Astrakhan, miền nam Nga và xây một con đường tới khu nghỉ này. Theo Ủy ban điều tra, ông Serdyukov ra lệnh “tạo một cơ sở nghỉ dưỡng cho bộ Quốc phòng”. Nhưng “chỉ có người chủ sở hữu cơ sở này và khách đến nghỉ mới có thể được sử dụng con đường”. Chi phí xây dựng được biết lên tới 1,6 triệu USD công quỹ.

 

Khu nghỉ khi đó thuộc về con rể của ông Serdyukov.

 

Theo Đài tiếng nói nước Nga, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov đã tới Ủy ban điều tra liên bang Nga tại Mátxcơva để trả lời thẩm vấn vào hôm qua 3/12. Cuộc thẩm vấn kéo dài 1 tiếng rưỡi.

 

Đài Nga cũng cho hay ông Anatoly Serdyukov đã bị hỏi cung như một nghi can. Tuy nhiên, ông Serdyukov đã từ chối cung cấp bằng chứng.

 

Vũ Quý

Theo AFP, Voice of Russia