1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga gọi tàu chiến lớn nhất của Anh là “mục tiêu dễ dàng trên biển”

(Dân trí) - Đáp lại bình luận của giới chức quốc phòng Anh rằng Nga sẽ phải “ghen tị” với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vừa ra mắt, Bộ Quốc phòng Nga chê tàu Anh “không có khả năng tự bảo vệ mình” và là "mục tiêu dễ dàng trên biển".


Tàu và máy bay hộ tống tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trong chuyến ra khơi đầu tiên. (Ảnh: Royal navy)

Tàu và máy bay hộ tống tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trong chuyến ra khơi đầu tiên. (Ảnh: Royal navy)

"Mục tiêu dễ dàng trên biển"

Phía Nga hôm nay đã có những bình luận đầu tiên về tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh vừa ra khơi lần đầu hôm 26/6.

Hãng tin RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga Igor Konashenkov ví tàu chiến lớn nhất, uy lực nhất này của Anh giống như một con “ong chúa” không thể tự bảo vệ mình.

“Cũng giống như những con ong, một mình tàu sân bay Anh chỉ có thể dùng để xuất kích các máy bay, trong khi nó phải được bảo vệ bởi hàng loạt tàu chiến, tàu hậu cần và các tàu ngầm xung quanh”.

Quan chức này cũng nói thêm rằng: “Không giống tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga, HMS Queen Elizabeth của Anh chỉ là một mục tiêu dễ dàng trên biển”. Ông Konashenko cho biết, tàu sân bay của Nga được trang bị đầy đủ tên lửa hành trình chống hạm, chống ngầm và tên lửa phòng không.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nói rằng, Nga sẽ phải ghen tị với tàu HMS Queen Elizabeth.

“Khi nhìn tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đi qua Eo biển Anh cách đây vài tháng, tôi nghĩ rằng khi người Nga nhìn con tàu này (HMS Queen Elizabeth) sẽ có chút ghen tị”, ông Michael Fallon nói với hãng tin Telegraph hôm 27/6.

Giới chức Anh trước đó cũng cho rằng, Nga chắc chắn sẽ điều tàu ngầm và máy bay do thám để thu thập thông tin về chuyến ra khơi đầu tiên của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Trống trơn trong lần đầu ra khơi


Tàu sân bay Anh trống trơn trong lần đầu ra khơi. (Ảnh: EPA)

Tàu sân bay Anh trống trơn trong lần đầu ra khơi. (Ảnh: EPA)

Các bức ảnh chụp tàu sân bay HMS Queen Elizabeth ngày 28/6 sau khi xuất cảng thực hiện chuyến ra khơi đầu tiên cho thấy không có bất cứ máy bay nào được triển khai trên boong tàu mặc dù nó có thể chứa tới 40 máy bay chiến đấu.

Dailymail dẫn nguồn tin quân sự cho biết, điều này là bởi, trước khi có kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu trên tàu HMS Queen Elizabeth, Hải quân Anh sẽ tiến hành các hoạt động huấn luyện cho các thành viên tổ điều tiết bay làm quen với các máy bay mô phỏng máy bay chiến đấu F-35 Lightning II tại căn cứ RNAS Culdrose.

4 máy bay F-35 phục vụ công tác huấn luyện này chỉ mang tính chất mô phỏng, không có động cơ, không có hệ thống cảm biến, không có hệ thống vũ khí mặc dù có kích thước tương đương máy bay thật.

Sĩ quan phụ trách huấn luyện Paul Ranson cho biết: "Chúng tôi cần tiến hành các đợt huấn luyện thực tiễn trước khi để họ tham gia vào các nhiệm vụ trên biển. Các thành viên điều tiết bay trên tàu rất quan trọng đối với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth bởi nếu không có họ, Hải quân sẽ không thể thực hiện các hoạt động bay an toàn trên biển".


Máy bay mô phỏng F-35 dùng để huấn luyện đội ngũ điều tiết bay trên tàu HMS Queen Elizabeth. (Ảnh: Dailymail)

Máy bay mô phỏng F-35 dùng để huấn luyện đội ngũ điều tiết bay trên tàu HMS Queen Elizabeth. (Ảnh: Dailymail)

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth ra khơi lần đầu sau gần 10 năm chế tạo. Với kinh phí khoảng 4 tỷ USD, tải trọng 65.000 tấn và chiều dài 280m, có khả năng mang gần 40 máy bay chiến đấu và chứa khoảng 700 thuyền viên, tàu HMS Queen Elizabeth được đánh giá sẽ là tàu chiến lớn nhất và uy lực nhất của Hải quân Anh. Con tàu sẽ là chủ lực của Hải quân Anh trong vòng 50 năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đã chỉ ra điểm yếu của con tàu này khi sử dụng hệ điều hành Windows XP lỗi thời, khiến nó dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Minh Phương

Theo Dailymail