1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga giới thiệu tên lửa phòng không mới

(Dân trí) - Tổng công ty Vũ khí tên lửa chiến thuật của Nga vừa cho "trình làng" một mẫu tên lửa phòng không mới tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế "MAKS- 2013" ở ngoại ô Mátxcơva.

Triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2013 là nơi giới thiệu nhiều trạng thiết bị quân sự mới.
Triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2013 là nơi giới thiệu nhiều trạng thiết bị quân sự mới.


Tên lửa phòng không mới RZV-MD do Phòng thiết kế chế tạo máy Vympel phát triển.

Tại triển lãm, Tổng công ty Vũ khí tên lửa chiến thuật của Nga đã cho giới thiệu mô hình tên lửa RZV-MD có kích thước và bệ phóng di động như thật.

Theo giới thiệu tại triển lãm, đây sẽ là tên lửa mới được sử dụng cho tổ hợp phòng không Tor-M2 của Nga. Tên lửa này có khối lượng 163kg, dài 2,94m và đường kính 0,24m.

Với tốc độ hàng nghìn mét trên giây, RZV-MD có khả năng đánh trúng mục tiêu trên không ở tầm xa 16 km và độ cao đến 10km.

Bản thân tên gọi của tên lửa này được tạo thành từ các chữ cái viết tắt các từ "tên lửa", "đất đối không", "tầm ngắn".

Theo số liệu của Tổng công ty Vũ khí tên lửa chiến thuật, RZV-MD được thiết kế cho hệ thống phòng không của các lực lượng mặt đất trong tất cả các loại hình chiến trận cũng như hành quân. Nó có khả năng tiêu diệt máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình ở độ cao trung bình, thấp và rất thấp.

Vũ Anh