1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga áp đảo Ukraine ở thành trì Vuhledar

Dương Đăng

(Dân trí) - Lực lượng phòng thủ Ukraine vừa rút lui khỏi thành phố Vuhledar, tỉnh Donetsk ở miền Đông khi quân đội Nga có lợi thế lực lượng gần như tuyệt đối.

Nga áp đảo Ukraine ở thành trì Vuhledar - 1

Bị Nga áp đảo về nhân lực và hỏa lực ở Vuhledar, Ukraine buộc rút khỏi thành trì miền Đông này (Ảnh: AFP).

Đại tá Oleksandr Okhrimenko, Chỉ huy Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine đầu tuần này đã chia sẻ về thế bất lợi, khó khăn của quân đội Ukraine ở thành trì Vuhledar. Ông cho biết, quân đội Ukraine đã chịu các cuộc tấn công từ các lữ đoàn cơ giới của Nga.

Quân đội Nga có xe tăng và bộ binh với khả năng chiến đấu tốt hơn. Họ cũng có lợi thế về hệ thống pháo, vũ khí chống tăng và cả nhân lực. Nếu nhìn vào tiềm năng chiến đấu nói chung, Moscow có lợi thế gần như tuyệt đối.

Trên lý thuyết, một phe sẽ giành áp đảo khi có lợi thế gấp 3 lần đối thủ về quân đội và phương tiện. Riêng trong khu vực Vuhledar, tính toán cho thấy Nga đang có lợi thế gấp 9 lần so với Ukraine.

"Một cách khách quan, bạn có thể thấy việc tổ chức khu định cư và xây dựng dải phòng thủ tại khu vực này hoàn toàn nằm trong tay quân đội Nga", ông Oleksandr nói.

Vuhledar vốn là trụ cột của lực lượng phòng thủ Ukraine trong khu vực. Quân đội Ukraine đã phòng thủ tại mặt trận này suốt từ tháng 8/2022. Tuy nhiên, đầu tháng này, Ukraine đã rút quân khỏi Vuhledar nhằm bảo toàn lực lượng trước nguy cơ bị bao vây.

Đây được coi là một bước tiến nữa của Nga ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), việc Nga kiểm soát Vuhledar khó có thể thay đổi đáng kể cục diện chiến sự ở miền Đông Ukraine vì thị trấn này không phải là một trung tâm hậu cần đặc biệt quan trọng.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine