1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

NATO dùng hỏa lực "Breeze 2015" áp đảo Nga tại Biển Đen?

Với trên 30 chiến hạm, hàng chục máy bay của NATO đã bắt đầu khai hỏa cuộc tập trận cực lớn mang tên Breeze 2015 tại Biển Đen.

NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
Thông tin này được hãng Sputnik cho biết. Theo đó, cuộc tập trận quy mô cực lớn này thuộc một phần của cái mà Mỹ gọi là tái cam kết đảm an ninh đối với các quốc gia đồng minh NATO tại Đông Âu.
 
NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
Tập trận Breeze 2015 do Mỹ đứng đầu diễn ra từ ngày 3/7 và sẽ kéo dài đến hết ngày 12/7 tại các vùng biển quốc tế ở ngoài khơi bờ biển của Bulgaria. Tham gia cuộc tập trận này tổng số có 30 chiếc tàu chiến, hàng chục máy bay và 1.700 binh lính từ các quốc gia thành viên NATO như Bulgaria, Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
 
NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
 
Trong đó, có 3 chiếc khinh hạm thuộc Cụm Hải quân thường trực số 1 của NATO (SNMG1) và 4 chiếc tàu chiến thuộc Cụm Tác chiến chống mìn thường trực số 2 của NATO (SNMCMG2) cũng tham gia diễn tập.
 
NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
Riêng Bulgaria đã triển khai 15 tàu chiến, tàu đảm bảo và tàu hộ tống, 2 máy bay trực thăng và hơn 1.000 binh lính của hải quân, cùng với 2 chiếc máy bay của không quân tham gia diễn tập Breeze 2015.
 
NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
 
Tuy NATO không cho biết chiến hạm nào của Mỹ tham gia vào cuộc tập trận này, nhưng theo nhận định của Sputnik, rất có thể nhiệm vụ chỉ huy tại "Breeze 2015" là hai chiếc khu trục hạm Aegis là USS Porte và USS Laboon vừa được Hải quân Mỹ điều đến Biển Đen.
 
NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
Được biết, cả hai chiếc tàu USS Porte và USS Laboon đều là lớp tàu sở hữu khả năng công/thủ toàn diện nhất của Hải quân Mỹ hiện nay. Về hỏa lực, các tàu khu trục này được trang bị 1 pháo hạm 127mm, tầm bắn tối đa khoảng 27km, có thể bắn từ 15-20 viên/phút trong chế độ bắn tự động. Cơ số đạn pháo mang theo khoảng 680 viên.
 
NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
Hai bên mạn tàu còn được trang bị 2 pháo tự động 25mm được điều khiển từ xa sử dụng để tấn công các mục tiêu nhỏ trên mặt biển hay các mục tiêu đường không tầm thấp. Tàu còn có 4 súng máy hạng nặng 12,7mm.
 
NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
Hai bên mạn tàu còn được trang bị 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm với 3 ống phóng/cụm. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng săn ngầm MH-60R với trang bị vũ khí cực mạnh. Phía đuôi tàu trên nhà chứa trực thăng được trang bị một hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS 20mm cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa chống hạm và các mục tiêu đường không tầm thấp.
 
NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
Tuy nhiên vũ khí chủ lực của tàu hai chiếc tàu này phải kể đến là hai hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng. Hệ thống thứ nhất ở phần trước boong tàu với 32 hộp, hệ thống còn lại gồm 64 hộp nằm phía sau gần khu vực đỗ trực thăng.
 
NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
Các hệ thống này có thể phóng đi nhiều loại tên lửa khác nhau như: tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa Harpoon chống tàu chiến, tên lửa RIM-66 chống máy bay, tên lửa phòng không tầm xa SM-2 hoặc tên lửa SM-3 của hệ thống tác chiến Aegis.

NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
Với số khí tài hùng hậu trên, khu trục hạm USS Laboon và USS Porte đủ sức tác chiến xa bờ, tiêu diệt mọi mục tiêu trong tầm bắn của chúng. Tuy nhiên, chừng ấy là chưa đủ để NATO có thể dọa Nga tại Biển Đen, Sputnik nhận định.

NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
Theo nguồn tin này, tính đến thời điểm đầu năm 2014, Hạm đội Biển Đen có 40 tàu chiến các loại, trong đó có 1 tàu ngầm diesel - điện lớp Kilo. Ngoài ra còn có một lữ đoàn hải quân đánh bộ, với khoảng 2500 binh sĩ, và khoảng 300 biệt kích hải quân. Trong ảnh: Tuần dương hạm Moskva tập trận.

NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
Ngoài ra, Hạm đội Biển Đen còn đang có sự phục vụ của loạt hệ thống tên lửa bờ cực mạnh là Bastion-P, Bal-E, tổ hợp phòng không S-300. Ngoài ra, Nga còn úp mở việc đã triển khai các tổ hợp phòng không tầm cao S-400 tại hạm đội này. Trong ảnh: Tuần dương hạm Moskva tập trận.
 
NATO dùng hỏa lực Breeze 2015 áp đảo Nga tại Biển Đen?
Tuy nhiên, Nga đã bắt đầu thực hiện kế hoạch 'thay máu' cho Hạm đội này. Theo đó, đến năm 2016, Hạm đội Biển Đen sẽ được bổ sung 6 tàu nổi và 6 tàu ngầm. Các kế hoạch hiện đại hóa Hạm đội Biển Đen từ trước sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình mới và kế hoạch hiện đại hóa này đã được thực hiện trong năm 2014. Trong ảnh: Tuần dương hạm Moskva tập trận.
 
Theo Đất Việt