1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO chi 1,2 tỷ USD mua đạn pháo

Thành Đạt

(Dân trí) - NATO đã ký hợp đồng trị giá 1,1 tỷ euro mua hàng trăm nghìn quả đạn pháo 155mm và một phần trong số này sẽ được cung cấp cho Ukraine sau khi Kiev phàn nàn về tình trạng thiếu đạn dược.

NATO chi 1,2 tỷ USD mua đạn pháo - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters).

"Cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành một trận chiến về đạn dược", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên sau lễ ký kết hợp đồng tại trụ sở liên minh ở Brussels hôm nay 23/1.

Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm của NATO (NSPA) đã ký thỏa thuận này thay mặt một số đồng minh. Hợp đồng trị giá 1,1 tỷ euro (1,2 tỷ USD), cho phép NATO mua đạn pháo 155mm.

Quan chức NATO tiết lộ hợp đồng này có thể cung cấp khoảng 220.000 quả đạn pháo, với đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào cuối năm 2025.

Theo một nguồn tin, đạn pháo sẽ do nhà sản xuất vũ khí Nexter của Pháp và Junghans của Đức cung cấp.

Ông Stoltenberg cho biết kể từ khi NATO bắt đầu chương trình giải quyết tình trạng thiếu hụt kho dự trữ quân sự của các đồng minh vào tháng 7 năm ngoái, NSPA đã đồng ý các thỏa thuận trị giá khoảng 10 tỷ USD (9,19 tỷ euro). Các thỏa thuận này bao gồm đạn pháo, đạn xe tăng và tên lửa phòng không Patriot.

Tại một cuộc họp vào tháng 2 tới, các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ thảo luận những biện pháp khác để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp quốc phòng. Tổng thư ký NATO cho biết động thái này hoàn toàn cần thiết để phương Tây có thể tiếp tục hỗ trợ cho Kiev.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov mô tả tình trạng thiếu đạn dược của nước này là "cơn đói đạn pháo", đồng thời cho biết đây là vấn đề lớn đối với quân đội Kiev sau gần hai năm xung đột với Nga.

Theo Reuters