1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nam Phi rút lại lời buộc tội nổi loạn với 10 thuỷ thủ Việt Nam

(Dân trí) - Nam Phi đã quyết định rút lại những lời cáo buộc nổi loạn và bắt cóc đối với 10 thuỷ thủ Việt Nam bị bắt hồi tháng 5 ở ngoài khơi Nam Phi.

Nam Phi rút lại lời buộc tội nổi loạn với 10 thuỷ thủ Việt Nam      - 1
Các thủy thủ bị đặc nhiệm Nam Phi bắt giữ. Ảnh: IOL.
 
Hãng tin SAPA của Nam Phi cho biết những cáo buộc này được huỷ bỏ sau khi những kiến nghị của luật sư đại diện cho các thuỷ thủ Việt Nam “được cân nhắc cẩn thận”. Tin nói cơ quan chức năng Nam Phi tuyên bố “sẽ là công bằng” khi chấm dứt theo đuổi những cáo buộc tội phạm chống lại những thuỷ thủ này. 

 

10 thuỷ thủ người Việt, tuổi từ 17 đến 28, bị bắt hồi tháng 5 với những cáo buộc chiếm giữ tàu Đài Loan và bắt thuyền trưởng, thuyền phó làm con tin ở vùng biển ngoài khơi Nam Phi. Theo những thuỷ thủ này, họ hành động như vậy là do bị ngược đãi. 

 

Phiên xử các thuỷ thủ bắt đầu ngày 7/5 ở Nam Phi, sau đó đã bị hoãn đến ngày 20/5 rồi 8/6. 

 

Hôm 20/5, Quan tòa Vusi Mhlangu đã tuyên bố hoãn phiên xét xử đến ngày 8/6 dẫn lý do, theo như lời công tố viên Greg Wolmarans, là để hoàn thành công tác điều tra. Công tố viên Greg Wolmarans loan báo còn cần điều tra thêm cũng như cần có các phiên dịch viên người Đài Loan, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam để giúp cảnh sát thẩm vấn 19 thuỷ thủ trên tàu lúc đó không tham gia cuộc “nổi loạn” này.  

 

Cũng hôm 20/5, công tố viên Greg Wolmarans cho biết luật sư bào chữa Alan Goldberg của những thủy thủ Việt Nam đã kháng nghị lên ban công tố. Luật sư Goldberg cũng nói trước tòa án rằng các thân chủ của ông sẽ không trả tiền bảo lãnh ở giai đoạn này. 

 

Ngay sau khi các thuỷ thủ Việt Nam bị bắt giữ, đại diện Liên đoàn Vận tải Quốc tế, ông Cassiem Augustus, đã đặt câu hỏi về tính chính đáng của những cáo buộc phạm tội bắt cóc và cướp tàu mà giới chức Nam Phi đưa ra với những thủy thủ này.  

 

Theo hãng tin SAPA, những thủy thủ “nổi loạn” đã kiểm soát con tàu vào khoảng 3 giờ chiều 4/5 và yêu cầu đưa thuyền vào cảng. Vụ giải cứu diễn ra sau khi viên huyền trưởng tìm cách báo động cho nhà chức trách ở Cape Town. Ông Augustus cho rằng những thủy thủ Việt Nam “đã hành động do tuyệt vọng” sau nhiều tháng bị các chỉ huy và thủy thủ Đài Loan trên tàu đánh đập và ngược đãi.  

 

Giám đốc cảnh sát Nam Phi hôm 6/5 cũng cho biết 10 thuỷ thủ này đã khai họ bị ngược đãi khi làm việc trên chiếc tàu Đài Loan. Nguồn tin an ninh Nam Phi trước đó xác nhận đội đặc nhiệm của Nam Phi đã “giải cứu” thành công tàu Đài Loan mà không gặp phải bất kỳ sự chống trả cũng như không phải sử dụng đến biện pháp bạo lực nào. 

 

Nhật Mai

Theo Africasia