1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Mỹ triển khai thêm 4.000 quân bảo vệ Baghdad

(Dân trí) - Quân đội Mỹ hôm nay 2/5 cho hay họ đã triển khai gần 4.000 binh lính đến Baghdad để siết chặt an ninh quanh thủ đô trong vòng 12 tuần. Hiện xung đột sắc tộc ở Iraq ngày một gia tăng.

Riêng trong ngày hôm nay 12 người thiệt mạng trong các cuộc đánh bom và bắn súng khắp Iraq.

 

Mỹ triển khai quân đúng vào thời điểm diễn ra hội nghị quốc tế về vấn đề Iraq ở khu nghỉ mát Sharm el-Sheik, trên bờ Biển Đỏ của Ai Cập. Được biết, tại hội nghị chính quyền Mỹ sẽ hối thúc các nước xoá hàng tỷ đô la tiền nợ cho Iraq, để giúp chính phủ do người Shiite nắm giữ ở đây.

 

 Theo quân đội Mỹ, lữ đoàn thứ tư trong tổng số 5 lữ đoàn của Mỹ đang được gửi đến để giúp lực lượng an ninh Iraq, nhằm siết chặt vòng vây an ninh quanh thủ đô Baghdad.

 

Lữ đoàn thứ tư, gồm khoảng 3.700 binh sỹ, sẽ được triển khai ở khu vực Baghdad và miền bắc Iraq. Quan chức Mỹ muốn tất cả lực lượng còn lại sẽ ở nguyên vị trí cho đến tháng 6 này. Như vậy tổng số lính Mỹ có mặt tại Iraq hiện nay là 160.000.

 

Người phát ngôn của quân đội Mỹ Mark Fox cho hay lực lượng Iraq và Mỹ hiện có chung 57 trạm an ninh và tiền đồn ở khu vực Baghdad. Ông cho rằng “trong khi tình hình an ninh vẫn còn rất nhiều thách thức, chúng tôi đã nhìn thấy những dấu hiệu tiến triển đáng khích lệ”.

 

“Chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến số lượng các vụ xung đột sắc tộc giảm so với trước kia”, Fox cho biết. Tuy nhiên, các vụ tấn công bằng bom xe lại tăng.

 

Tổng cộng lực lượng an ninh ở Baghdad sẽ bao gồm thêm khoảng 28.000 quân Mỹ, trong đó có 20.500 lính chiến đấu và 8.000 quân nhân làm việc trong các lĩnh vực như tình báo, cảnh sát, và hậu cần.

 

Tướng Qassim al-Moussawi, người phát ngôn quân đội Iraq cho biết an ninh sẽ được triển khai ở những vùng bạo lực ngoài Baghdad, trong đó có cả thành phố Mahmoudiyah và Madain của người Sunni. Al-Moussawi cũng cho biết hoạt động của chiến binh Iraq tại Baghdad đã giảm hẳn kể từ khi nhóm này chạy trốn sang những khu vực khác.

 

“Tuần tới, sẽ có nhiều cuộc triển khai quân sự ở hai nửa của Baghdad”, ông nhắc tới hai bờ của sông Tigris cắt đôi Baghdad. “Hầu hết tất cả các hoạt động quân sự của chúng tôi hiện đang diễn ra ở ngoại ô Baghdad”.

 

Động thái của Mỹ được triển khai đúng vào thời điểm Tổng thống Bush đang trong một trận chiến quyết liệt với Quốc hội, do đảng Dân chủ nắm giữ, về Iraq. Đêm ngày 1/5, ông Bush đã phủ quyết dự luật rút quân Mỹ ra khỏi Iraq.

 

Đây là lần thứ 2 ông Bush sử dụng quyền phủ quyết của tổng thống, phản đối dự luật do các lãnh đạo đảng Dân chủ chiếm đa số trong Quốc hội đưa ra, nhằm yêu cầu quân đội Mỹ phải được rút khỏi Iraq bắt đầu vào ngày 1/10/2007 và hoàn thành rút quân 6 tháng sau đó.

 

PV

Theo AP