1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ triển khai "pháo đài bay" B-52 diệt IS

(Dân trí) - Không quân Mỹ đã triển khai “pháo đài bay” B-52 tới Qatar để tham gia không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria, trong động thái mới nhất cho thấy sự thay đổi thái độ của Nhà Trắng với cuộc chiến chống IS.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ sẽ tham gia không kích IS tại Iraq và Syria. (Ảnh: AP)
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ sẽ tham gia không kích IS tại Iraq và Syria. (Ảnh: AP)

Đây là lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua Không quân Mỹ điều động “pháo đài bay” B-52 tới Trung Đông, kể từ sau chiến tranh Vùng Vịnh. Trong thông cáo của mình, Bộ chỉ huy trung tâm Không quân Mỹ cho biết, một lượng không xác định máy bay B-52 sẽ đồn trú tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar.

Liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo đang tham gia không kích IS cũng đóng tại căn cứ này. Trước đó hồi tháng 2, Không quân Mỹ đã rút các máy bay ném bom B-1 về nước để bảo dưỡng.

Tại thời điểm đó lãnh đạo Không quân Mỹ khẳng định sẽ không có khoảng trống về lực lượng nào. Tuy nhiên, trong tháng 2, số liệu của Không quân Mỹ cho thấy số vụ ném bom đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng qua.

Dù chỉ thực hiện 7% số vụ xuất kích nhắm vào IS tại Iraq và Syria, các máy bay B-1 thả tới 40% tổng số bom. Ngoài ra, các máy bay ném bom này còn có số giờ bay liên tục trên chiến trường cao hơn nhiều, lên tới 10 giờ. Và việc có thể đạt vận tốc siêu thanh có nghĩa những chiếc B-1 có thể xuất hiện bất kỳ đầu tại Iraq hay Syria trong vòng vài phút.

B-52 dù không có tốc độ cao như B-1 nhưng có thể hoạt động trên chiến trường liên tục tới 12 giờ, và mang được 12 quả bom dẫn đường chính xác, hoặc 50 quả bom loại 250kg.

Dù được phát triển từ 60 năm trước, B-52 vẫn là thành phần quan trọng trong Không quân Mỹ, và sẽ tiếp tục hoạt động cho tới năm 2040.

Thông báo điều động B-52 tới Trung Đông được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi Tổng thống Obama hôm thứ Ba khẳng định đang tìm cách đẩy mạnh cuộc chiến chống IS.

Ông Obama đã có cuôc họp tại Nhà Trắng với các tư lệnh tác chiến và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, để bàn kế hoạch gia tăng cường độ cuộc chiến. “Chúng ta sẽ tiếp tục nhắm vào những kẻ cầm đầu, mạng lưới tài chính của chúng, và các cơ sở hạ tầng”, ông Obama phát biểu với báo giới trước cuộc họp.

Thời gian quan chiến dịch không kích của lực lượng do Mỹ dẫn dắt bị xem là không hiệu quả. Mới đây nhất, hôm 5/3, Thượng nghị sỹ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện khẳng định chiến dịch đang dần “chậm lại và sẽ thất bại”, trừ khi liên quân gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào IS.

Ông McCain cho biết một số tư lệnh quân đội nói với ông rằng họ bị “buộc chân” trong nỗ lực truy đuổi IS.

Thanh Tùng

Theo Fox News