1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ “tố” tàu chiến Trung Quốc hành xử thiếu chuyên nghiệp ở Biển Đông

(Dân trí) - Mỹ xem việc 2 tàu chiến Trung Quốc cảnh báo các tàu Hải quân Mỹ tránh xa quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông hồi cuối tuần qua là “không chuyên nghiệp”, hãng tin CBS đưa tin.


tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Higgins của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy)

tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Higgins của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy)

Trung Quốc cho biết nước này đã điều các tàu chiến để nhận dạng và xua đuổi 2 tàu hải quân Mỹ đang di chuyển gần một trong số các đảo mà Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Một tuyên bố trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, USS Higgins, và tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, USS Antietam, đã đi vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa “mà không được phép của chính phủ Trung Quốc”.

Tuyên bố nói thêm, quân đội Trung Quốc đã “ngay lập tức điều các tàu chiến tới để nhận dạng và kiểm tra các các Mỹ theo luật pháp và cảnh báo họ rời đi”.

Theo CBS, Mỹ xem các hành động của tàu Trung Quốc trên là “an toàn nhưng không chuyên nghiệp”. Đánh giá này có nghĩa các các tàu chiến Trung Quốc đã hành xử bất thường, dù không gây ra nguy cơ va chạm.

Trung Quốc đã chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bằng vũ lực vào năm 1974. Bắc Kinh gọi quần đảo này với cái tên “Tây Sa” và trắng trợn sáp nhập quần đảo vào tỉnh Hải Nam. Trung Quốc đã đưa các hệ thống vũ khí tới quần đảo này để phục vụ các yêu sách chủ quyền ngang ngược đối với toàn bộ Biển Đông.

Hồi đầu tháng này, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa máy bay nem bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Quân đội Mỹ không bình luận về các chi tiết của hoạt động tự do hàng hải, vốn được tiến hành nhằm khẳng định quyền dự do hoạt động của Hải quân Mỹ trong bất kỳ vùng biển nào là hợp pháp theo luật quốc tế.

An Bình

Theo CBS