1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tái cung cấp vũ khí cho Jordan để chống IS

(Dân trí) - Một số quan chức Mỹ cho biết nước này đã lên kế hoạch tiếp tế đạn dược cho Jordan trong những tuần sắp tới, hỗ trợ Anman tăng cường các cuộc không kích chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Các chiến đấu cơ của không quân Jordan. (Ảnh:

Các chiến đấu cơ của không quân Jordan. (Ảnh: AP)

Hãng tin AFP ngày 13/2 dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ đang lên kế hoạch triển khai giúp bổ sung nguồn cung cấp vũ khí cho Jordan, bao gồm các vũ khí có hệ thống dẫn đường với độ chính xác cao.

Động thái này được Washington đưa ra nhằm ủng hộ vai trò lớn hơn của Jordan trong các cuộc không kích chống nhóm cực đoan IS.

Trước đó, Quốc vương Jordan Abdullah II đã đưa ra đề nghị muốn Mỹ trợ giúp vũ khí cho nước này. Hiện Bộ Ngoại giao và quốc phòng Mỹ chưa có bình luận chính thức nào về vấn đề trên.

Một nguồn tin thân cận với chính phủ Jordan cho biết nguồn cung vũ khí, nhất là bom, của nước này hiện đang không thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong bối cảnh Anman đang tăng cường không kích nhằm vào nhóm IS.

Anman đã tổ chức hàng loạt cuộc không kích vào hang ổ của IS sau khi nhóm phiến quân công bố một đoạn băng ghi hình thiêu sống một phi công người Jordan.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Mỹ, không quân Jordan đã dội khoảng 72 quả bom trong đợt tấn công đầu tiên nhằm trả đũa IS tại Syria vào tuần trước.

Thoa Phạm

Theo AFP