1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sắp triển khai tên lửa, binh sỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Tờ New York Times hôm nay đưa tin, Mỹ có kế hoạch gửi 2 hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot và 400 quân nhân tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Syria.

Mỹ sắp triển khai tên lửa, binh sỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ cho rằng Syria đã dùng tên lửa Scud để tấn công phe nổi dậy trong những ngày gần đây.

 

Theo tờ New York Times, động thái là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm củng cố hệ thống phòng thủ cho Thổ Nhĩ Kỳ khi cuộc chiến ở nước láng giềng Syria đang ngày một ác liệt. 4 hệ thống tên lửa Patriot nữa dự kiến sẽ được Đức và Hà Lan triển khai tới Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Thông tin của tờ Times được đưa ra vào thời điểm giới chức Mỹ cho rằng Syria đã phóng một loạt tên lửa Scud trong những ngày gần đây. Ngoài ra, còn có lo ngại Syria có thể dùng kho vũ khí hóa học khổng lồ của mình để chống lại phe nổi dậy đang thắng thế khi quân chính phủ bị “dồn” vào bước đường cùng.

 

Hiện giới chức Mỹ chưa bình luận gì về thông tin của tờ New York Times.

 

Phan Anh

Theo AFP