1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Philippines bắt đầu tập trận chung quy mô lớn

(Dân trí) - Cuộc tập trận chung Mỹ - Philippines hôm nay bắt đầu với sự tham gia của 12.000 binh lính, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng xây dựng trên Biển Đông.

Binh lính Mỹ, Philippines trong một hoạt động quân sự chung năm ngoái. (Ảnh:

Binh lính Mỹ, Philippines trong một hoạt động quân sự chung năm ngoái. (Ảnh: News.cn)

Theo Al Jazeera, Lầu Năm Góc đã điều 6.656 bính lính cùng 76 chiến đấu cơ và 3 tàu hải quân tới Philippines tham gia cuộc tập trận có tổng cộng 12.000 binh lính Mỹ và Philippines tham gia.

Cuộc tập trận chung Balikatan (Vai kề vai) hôm nay 20/4 bắt đầu và sẽ kéo dài 10 ngày. Việc cử số quân gấp đôi năm ngoái tham gia cuộc tập trận chung thường niên thể hiện mối liên kết quân sự ngày một chặt chẽ giữa hai nước Mỹ- Philippines.

Al Jazeera cho hay 12.000 binh sỹ nói trên sẽ tập trận đổ bộ tại một căn cứ hải quân gần Biển Đông. Căn cứ này cách bãi cạn Scarborough (Hoàng Nham) mà Manila khẳng định chủ quyền, nhưng nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc từ năm 2012 chỉ hơn 200 km.

Ngoài ra, quân đội hai nước cũng sẽ tập bắn đạn thật và cứu trợ thảm họa ở các trại lính bên ngoài Manila.

AFP dẫn lời Tổng thống Philippines Begnino Aquino tuyên bố: “Dù cuộc tập trận không hướng tới bất kỳ một đối tượng cụ thể nào; nhưng quân đội hai nước Mỹ - Philippines cùng kề vai tác chiến sẽ tạo ra sự răn đe đối với bất cứ thực thể nào, cho dù đó là một quốc gia hay là các thành phần Hồi giáo cực đoan”. 

Trước đó, Tổng thống Philippines cảnh báo rằng việc Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông sẽ gây ra lo ngại trên khắp thế giới, bởi nó đem đến nhiều nguy cơ xung đột quân sự.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuần trước cũng quan ngại việc Trung Quốc lợi dụng vị thế nước lớn và tiềm lực của mình để gây sức ép lên các nước khác trong tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuần trước cho hay bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter xác nhận Washington và Manila đang xem xét việc triển khai các thiết bị tiên tiến, gồm thiết bị không quân, hải quân và thiết bị liên quan đến lĩnh vực hàng hải đến Philippines.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ cuối tuần trước ra lệnh cấm binh lính lui tới các quán bar, vũ trường trong thời gian trú đóng ở Philippines. 

Các binh sĩ phải ăn uống gần nơi đóng quân, không được ra ngoài sau 10 giờ đêm và không được lui tới những nơi ăn chơi”, AFP dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết. 

Lệnh trên được đưa ra vào thời điểm một lính thủy đánh bộ Mỹ đang bị xét xử tại Philippines về cáo buộc sát hại một người chuyển giới sau khi đi bar hồi tháng 10/2014. Vụ việc đã gây ra nhiều cuộc biểu tình lớn phản đối quân đội Mỹ trên khắp Philippines.

Thoa Phạm
Theo AFP, Al Jazeera