1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ là cường quốc quân sự năm 2016

Trong bảng xếp hạng do trang Global Firepower (GFP) công bố ngày 16-2, Mỹ giữ vị trí đứng đầu trong danh sách các cường quốc quân sự năm 2016...

GFP đã tiến hành xếp hạng hơn 125 nước trên thế giới về quân sự dựa trên 50 yếu tố, trong đó có năng lực tác chiến trên biển-bộ-không, ngân sách quân sự, quy mô sản lượng tài nguyên khoáng sản, những đặc trưng về hậu cần như số lượng cảng biển và sân bay đang hoạt động, cũng như các tuyến đường và nhân lực...

Theo GFP, Mỹ đứng đầu bảng trong năm nay chủ yếu là nhờ ngân sách "khủng" mà nước này chi cho các hoạt động quân sự.

Đứng vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt là Nga, Trung Quốc.

Theo dữ liệu của GFP, Nga hiện sở hữu 15.398 xe tăng, gần gấp đôi so với 8.848 chiếc của Mỹ. Nga cũng là nước sở hữu nhiều hệ thống phóng tên lửa đa năng nhất, vượt cả Mỹ và Trung Quốc.

Theo Ngọc Minh

Quân đội Nhân dân