1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Iran đàm phán song phương tại Thụy Sỹ

(Dân trí) - Tối 15/10, phái đoàn đàm phán hạt nhân của Mỹ và Iran đã tiến hành cuộc gặp song phương đầu tiên để từ năm 2009. Cuộc gặp được cả hai bên đánh giá là hữu ích và tích cực.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi trước khi bước vào cuộc gặp song phương với phái đoàn Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi trước khi bước vào cuộc gặp song phương với phái đoàn Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra bên lề các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân của Iran.

“Đúng như mong đợi, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman cùng các thành viên phái đoàn Mỹ đã có cuộc gặp song phương với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi và các thành viên của phái đoàn Iran", một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Cũng theo quan chức này, cuộc gặp kéo dài gần một giờ đồng hồ và khá “hữu ích”.

Một nhân vật có quan hệ với phái đoàn hạt nhân Iran cũng xác nhận đã diễn ra cuộc đàm phán trên, song không cho biết thêm chi tiết.

Cuộc gặp gỡ hiếm hoi này diễn ra sau khi Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Mỹ đã có cuộc gặp tay đôi kéo dài 30 phút ở New York hồi tháng trước.

Lần cuối cùng phái đoàn hai nước tiến hành cuộc gặp song phương là vào tháng 10/2009. Vì vậy, cuộc gặp được xem là dấu hiệu rất đáng khích lệ trong việc mở ra triển vọng giải quyết dứt điểm các bế tắc tồn đọng trong hồ sơ hạt nhân Iran nhằm tiến tới một thỏa thuận lịch sử trong vòng 3-6 tháng theo hy vọng của Tổng thống Hassan Rahouni hay một năm theo tuyên bố của Nhà Trắng.

Vũ Anh
Theo AFP