1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Iran bí mật trao đổi tù nhân

(Dân trí) - Ba công dân Mỹ gốc Iran ngày 17/1 đã tới căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức sau khi được Tehran trả tự do vào ngày 16/1 trong một vụ trao đổi tù nhân giữa Washington và Tehran ngay sau khi phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tehran theo hiệp định hạt nhân Iran.

Mỹ-Iran bí mật trao đổi tù nhân

 

Một máy bay Mỹ tiếp nhận 3 tù nhân được Iran phóng thích ngày 16/1 (Ảnh: Youtube)
Một máy bay Mỹ tiếp nhận 3 tù nhân được Iran phóng thích ngày 16/1 (Ảnh: Youtube)

Theo Reuters, một máy bay của Thụy Sĩ đã đón 3 công dân Mỹ và đã đưa họ tới Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17/1. Ngay sau đó, 3 người này đã rời đến một căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức vào cuối ngày hôm qua, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Ba công dân Mỹ gốc Iran bao gồm: Jason Rezaian, trưởng văn phòng Tehran của tờ Washington Post, Saeed Abedini, linh mục từ bang Idaho, và Amir Hekmati, một cựu lính hải quân Mỹ.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ trên, một công dân Mỹ gốc Iran khác tên Nosratollah Khosravi-Roodsari cũng được trả tự do trong cuộc trao đổi tù nhân trên. Tù nhân thứ 5 là một sinh viên Mỹ tên Matthew Trevithick được trả tự do trước đó ngày 16/1.

Về phần mình, Mỹ cũng trả tự do cho một số công dân Mỹ gốc Iran, những người này vốn bị kết án hoặc liên quan tới các lệnh trừng phạt Tehran, luật sư của những người này xác nhận với Reuters hôm thứ Bảy (16/1).

Phát biểu ngay sau khi các công dân Mỹ được Iran trả tự do, Tổng thống Obama gọi hiệp định hạt nhân Iran là thành công của Washington trong việc chặn Tehran trong việc chế tạo bom nguyên tử.

Hội đồng Mỹ-Iran, cơ quan chuyên tăng cường quan hệ giữa Washington-Tehran, trong một thông báo đã nhấn mạnh: “Việc trao đổi tù nhân, việc Tehran tuân thủ nghiêm các cam kết trong bản hiệp định hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ-Iran”.

Với việc các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc, Mỹ và châu Âu chống Iran đã tự động được dỡ bỏ ngày 16/1, Tehran sẽ được hưởng lợi lớn về kinh tế, trong đó số tài sản trị giá khoảng 100 tỷ USD bị phong tỏa ở nước ngoài sẽ được trao trả.

Vũ Duy

Video: Reuters