1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Gần 12 tỷ đồng cho hai chỗ đậu xe

(Dân trí) – Một cuộc đấu giá chỗ đậu xe tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ vừa kết thúc với kết quả đáng kinh ngạc khi một “đại gia” vung 560.000 USD, tương đương 11,8 tỷ đồng Việt Nam, để sở hữu hai chỗ đậu xe liền kề nhau.

Hai chỗ đậu xe bên trong 2 vạch trắng có giá gần 12 tỷ đồng
Hai chỗ đậu xe bên trong 2 vạch trắng có giá gần 12 tỷ đồng

Cuộc đấu giá diễn ra tại khu Back Bay, một trong những khu khó tìm chỗ đậu xe nhất Boston, với mức giá khởi điểm là 42.000 USD. Thế nhưng chỉ trong vài giây, mức giá đã được đẩy lên vài trăm nghìn USD.

Cuối cùng chiến thắng thuộc về Lisa Blumenthal, một người sống trong ngôi nhà được định giá gần 6 triệu USD gần đó và đã có tới 3 chỗ đậu xe. Bà Blumenthal đã chấp nhận trả 560.000 USD, gần gấp đôi mức giá trung bình 313.000 USD cho một ngôi nhà tại Massachusetts.

Các vị trí đậu xe nêu trên có giá “trên trời” bởi nó nằm ngay sau số nhà 298 đại lộ Commonwealth, trong khu vực vốn đã có giá chỗ đậu xe cao nhất Boston. Năm 2009, một chỗ đậu xe khác trên cùng đại lộ này đã được bán với giá kỷ lục 300.000 USD.

Dù đã bỏ ra tới hơn nửa triệu USD cho hai chỗ đậu xe, người thắng cuộc lí giải về quyết tâm mua vị trí này một cách rất giản đơn rằng: nó sẽ có ích cho khách và người làm công của gia đình.

Thanh Tùng
Theo Boston Globe