1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều thêm máy bay tấn công tới Philippines

(Dân trí) - Hải quân Mỹ hôm qua 16/6 cho biết nước này đã điều thêm 4 máy bay tấn công EA-18G Growler cùng 120 quân nhân tới Philippines để thực hiện sứ mệnh huấn luyện chung và giúp Manila tuần tra lãnh hải trong bối cảnh căng thẳng dâng cao ở khu vực Biển Đông.

Máy bay tấn công E/A-18G Growler của Hải quân Mỹ (Ảnh: AFP)
Máy bay tấn công E/A-18G Growler của Hải quân Mỹ (Ảnh: AFP)

“Các máy bay Growler sẽ hỗ trợ các hoạt động quân sự thường kỳ để nâng cao nhận thức về các vùng biển trong khu vực, đồng thời đảm bảo tự ho hàng hải và hàng không ở các vùng biển phù hợp với luật pháp quốc tế”, AFP dẫn thông báo của Hải quân Mỹ hôm qua 16/6.

Theo đó, Hải quân Mỹ đã triển khai 4 máy bay chiến đấu EA-18G Growler tới căn cứ không quân Clark của Philippines. Đây là loại máy bay tác chiến điện tử chủ lực của Mỹ hiện nay.

Theo AFP, Mỹ triển khai các máy bay chiến đấu tới Philippines nhằm mục tiêu đào tạo các phi công quân sự Philippines trong bối cảnh căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông đang có xu hướng leo thang căng thẳng.

Ngoài ra, việc Washington điều máy bay chiến đấu tới Manila còn để phục vụ cho một mục đích khác mà Mỹ vẫn luôn theo đuổi thời gian qua, đó là hỗ trợ Manila thực hiện các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải và hàng không tại khu vực Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang có những động thái bành trướng để hiện thực hóa yêu sách chủ quyền phi lý trên biển.

Ngoài ra, 120 quân nhân từ quân đoàn viễn chinh VAQ-138, đóng tại căn cứ không quân của Hải quân Mỹ trên đảo Whidbey, bang Washington (Mỹ) cũng tham gia vào đợt triển khai này.

Người phát ngôn Lực lượng không quân Philippines, Đại tá Araus Robert Musico cho biết, các hoạt động phối hợp của quân đội Mỹ và Philippines không nhằm vào bất kỳ nước nào, mà chỉ giúp nâng cao năng lực tác chiến của quân đội Manila.

Động thái trên của Washington diễn ra trong bối cảnh Manila vẫn tỏ ra lo ngại sâu sắc về việc Bắc Kinh nhắm mục tiêu tới bãi cạn Scarborough trên biển Đông. Theo đó, Philippines đã đệ đơn kiện những yêu sách phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông lên Tòa trọng tài quốc tế (PCA) ở La Hay, Hà Lan và đang chờ phán quyết của Tòa trong một vài tuần tới.

Thành Đạt

Theo SCMP