1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân áp sát Iran sau tối hậu thư ngừng bắn

Thành Đạt

(Dân trí) - Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tàu ngầm hạt nhân Florida đã tiến vào vịnh Ba Tư giữa lúc xung đột Israel - Hamas leo thang.

Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân áp sát Iran sau tối hậu thư ngừng bắn - 1

Tàu ngầm hạt nhân Florida của Mỹ (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Bloomberg ngày 7/11 dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tàu ngầm hạt nhân USS Florida của Mỹ đã tiến vào Vịnh Ba Tư nhằm phô trương sức mạnh và răn đe Iran.

Theo Bloomberg, tàu ngầm USS Florida có thể mang theo tới 154 tên lửa hành trình Tomahawk hoặc 66 đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ để triển khai cho các hoạt động bí mật.

Trước đó, quân đội Mỹ thông báo một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio được triển khai tới khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), song không nêu chi tiết.

Thông báo của CENCOM đăng kèm một bức ảnh cho thấy tàu ngầm dường như đang hướng tới cầu Al Salam, bắc qua kênh đào Suez. Lầu Năm Góc hiếm khi báo cáo về việc triển khai tàu ngầm hạt nhân, trừ khi các tàu này thực hiện chuyến thăm cảng.

Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về Truyền thông Chiến lược John Kirby ngày 6/11 cho biết, Mỹ đã điều tàu ngầm lớp Ohio tới Trung Đông để đảm bảo an toàn cho lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Vào thời điểm đó, ông không tiết lộ tàu ngầm nào đã được triển khai hoặc sẽ hướng tới khu vực nào ở Trung Đông.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder hôm 31/10 cho biết Mỹ sẽ điều 300 quân tới khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm.

Dù Hải quân Mỹ có thể điều động lượng khu trục hạm mang nhiều tên lửa hơn con số 154, nhưng việc các tàu ngầm lớp Ohio có thể tác chiến độc lập và khó bị phát hiện khi di chuyển âm thầm dưới lòng đại dương, mang lại cho khí tài này lợi thế nhất định.

Mỗi tên lửa Tomahawk có thể mang theo đầu đạn chứa hơn 450 kg chất nổ.

Uy lực hỏa lực của tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân Mỹ được chứng minh vào tháng 3/2011 khi USS Florida nã gần 100 quả Tomahawk vào các mục tiêu ở Libya trong chiến dịch Bình minh Odyssey. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tàu ngầm mang tên lửa hành trình trực tiếp tham chiến.

Sau khi xung đột Israel - Hamas bùng phát vào đầu tháng trước, Mỹ đã triển khai loạt khí tài hạng nặng tới Trung Đông, trong đó có 2 nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford và Dwight D. Eisenhower. Động thái này của Mỹ đã vấp phải sự phản đối của Iran khi Tehran liên tục ra tối hậu thư cho Washington.

Iran đã kêu gọi chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và nhiều lần cáo buộc Mỹ gây căng thẳng ở Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cáo buộc Israel đang phạm "tội ác chiến tranh" với "sự hỗ trợ đầy đủ" của Mỹ.

Giữa lúc xung đột leo thang, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder thông báo, ít nhất 38 vụ tấn công đã xảy ra nhằm vào các căn cứ có quân nhân Mỹ đồn trú ở Iraq và Syria kể từ ngày 17/10. Tướng Ryder xác nhận tổng cộng 46 quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad-Reza Ashtiani cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu tình trạng căng thẳng ở Dải Gaza không chấm dứt.

"Lời khuyên của chúng tôi dành cho người Mỹ là hãy dừng ngay cuộc chiến ở Gaza và thực hiện lệnh ngừng bắn, nếu không họ sẽ gánh hậu quả nặng nề", ông Ashtiani tuyên bố.

Theo RT