Mỹ đã phát hiện mối đe dọa tên lửa nhắm vào chuyên cơ chở Tổng thống Trump
(Dân trí) - Tình báo Mỹ đã phát hiện mối đe dọa từ tên lửa nhắm vào chuyên cơ Không Lực Một khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị rời Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, mối đe dọa về việc chuyên cơ Không Lực Một có thể bị tấn công bằng tên lửa vác vai đã khiến Mật vụ Mỹ bí mật chuyển Tổng thống Donald Trump sang một máy bay nhỏ hơn trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước.
Theo các nguồn tin, mối đe dọa xuất hiện vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Trump khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Vào thời điểm đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang.
Mật vụ Mỹ đánh giá mối đe dọa này có cơ sở và cấp bách, buộc lực lượng này phải tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm giữ bí mật hành trình của tổng thống.
Nguồn tin từ chối tiết lộ thông tin tình báo bắt nguồn từ đâu, nhưng cho biết các quan chức Mỹ có rất ít thời gian chuẩn bị và phải lên kế hoạch vào phút chót.
Nguồn tin xác nhận, ông Trump cùng một nhóm nhỏ trợ lý đã bí mật sử dụng xe tải phục vụ suất ăn để chuyển từ chuyên cơ tổng thống cỡ lớn (với màu xanh trắng đặc trưng) sang một máy bay C-32A nhỏ hơn, không có dấu hiệu nhận diện đặc biệt, để rời Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/7.
Trong khi đó, chuyên cơ Không Lực Một khởi hành riêng, chở các quan chức cấp cao trong chính quyền, nhân viên Nhà Trắng và đoàn báo chí tháp tùng.
Douglas Birkey, Giám đốc điều hành Viện Mitchell về Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ, cho biết mối đe dọa nhằm vào chuyên cơ tổng thống có thể là một loại tên lửa tầm nhiệt mới.
Đây là loại tên lửa tự tìm mục tiêu dựa vào nhiệt lượng từ động cơ máy bay và đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn đối với các nhà hoạch định quân sự. Chúng cũng khó bị phát hiện hơn tên lửa truyền thống.
Hôm 11/8, Tổng thống Trump nói rằng việc ông bí mật rời Thổ Nhĩ Kỳ trên một máy bay khác thay vì chuyên cơ Không lực Một như thông báo là do Mật vụ và quân đội đề nghị để đề phòng các mối đe dọa an ninh. Ông đã bay từ Ankara đến một điểm dừng tiếp nhiên liệu tại Anh mà không gặp sự cố nào.
"Họ muốn tôi đi trên một chuyến bay khác, một máy bay khác, có mức độ an toàn tương đương. Họ muốn tôi làm vậy, nên tôi làm thôi. Tôi làm theo những gì họ nói", ông Trump cho biết.
Nói về lý do cho màn nghi binh này, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi đoán là có một mối đe dọa nào đó ngoài kia, tôi không hỏi quá nhiều về nó. Tôi phải đối mặt với rất nhiều mối đe dọa”.
Ông từ chối nêu chi tiết về bản chất của mối đe dọa, cũng như không giải thích tại sao quân đội lại cho rằng những người khác bay trên chuyên cơ tổng thống thường an toàn, còn ông thì không. "Tôi không biết, tôi nghĩ thực ra máy bay mà tôi bay mới gặp rủi ro lớn hơn", ông nói.
Trước đó, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về một hoạt động “nghi binh” đưa Tổng thống Trump bí mật rời Thổ Nhĩ Kỳ sau hội nghị thượng đỉnh NATO, giữa lúc có đồn đoán về một mối đe dọa ám sát nhằm vào ông.
Báo New York Times hồi tháng 7 cho biết, các quan chức an ninh Mỹ đã lo ngại về một cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Trump, nên quyết định chuyển Tổng thống từ máy bay mới sang máy bay cũ cho chuyến bay trở về Mỹ.
Vụ việc đã cho thấy những biện pháp mà chính phủ Mỹ sẵn sàng thực hiện để bảo vệ Tổng thống khỏi các âm mưu ám sát trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran tiếp diễn.





