1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể đã lên kịch bản sơ tán công dân khỏi Đài Loan

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ được cho là đã lên kịch bản sơ tán hàng chục nghìn công dân của họ tại Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột ở hòn đảo, nguồn thạo tin cho hay.

Mỹ có thể đã lên kịch bản sơ tán công dân khỏi Đài Loan - 1

Máy bay quân sự chở một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đến sân bay ở Đài Bắc, Đài Loan vào tháng 6/2021 (Ảnh: AP).

Trang tin Messenger dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ giấu tên ngày 12/6 cho biết, Washington thảo luận kịch bản sơ tán công dân khỏi Đài Loan trong những tháng gần đây trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan tiếp tục leo thang.

Một nguồn tin khác cũng cho biết, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine buộc Mỹ phải cân nhắc kế hoạch sơ tán công dân tại Đài Loan bởi hòn đảo có thể trở thành điểm nóng trong bất cứ cuộc đối đầu nào giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo các nguồn tin của Messenger, việc lập kế hoạch sơ tán đang được giữ bí mật "vì đây là một chủ đề nhạy cảm đối với chính quyền Đài Loan."

Mỹ đã sơ tán hầu hết nhân viên đại sứ quán khỏi Kiev khoảng hai tuần trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trước đó vài tháng, Washington cũng khuyến cáo công dân của mình rời Ukraine bằng các phương tiện thương mại sẵn có.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa khuyến công dân tránh đến Đài Loan và hiện chỉ định hòn đảo này ở mức thấp nhất trong 4 cấp tư vấn du lịch.

Washington chưa bình luận về thông tin trên.

Tính đến năm 2019, có hơn 80.000 công dân Mỹ sống ở Đài Loan. Các yếu tố địa lý sẽ khiến việc sơ tán những người này trong trường hợp cần thiết sẽ trở nên khó khăn, một nguồn tin cho biết.

Đài Loan là một trong những vấn đề căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng thống nhất bằng mọi cách, kể cả biện pháp quân sự.

Mỹ tuy không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng vẫn thực hiện các thương vụ vũ khí giúp hòn đảo tăng cường năng lực phòng vệ. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cảnh báo, Washington sẽ đáp trả quân sự nếu Bắc Kinh tìm cách thống nhất Đài Loan bằng vũ lực.

Theo RT