Mỹ có Giám đốc FBI mới, là người thân cận của ông Trump
(Dân trí) - Tân Giám đốc FBI Kash Patel được nhận xét là người "trung thành tuyệt đối" với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Ông Kash Patel đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) ngày 20/2 (Ảnh: Reuters).
Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 20/2 đã phê chuẩn ông Kash Patel làm Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI), cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của đất nước.
Ông Patel, 44 tuổi, người được đánh giá là "trung thành tuyệt đối" với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã được chấp thuận với tỷ lệ bỏ phiếu 51-49.
Ông Patel bị đảng Dân chủ chỉ trích với cáo buộc thúc đẩy các thuyết âm mưu, bảo vệ những người ủng hộ Tổng thống Trump từng tham gia cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol ngày 6/1/2021.
Sinh ra ở New York trong gia đình gốc Ấn Độ, ông Patel từng là quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia, Chánh văn phòng quyền Bộ trưởng Quốc phòng và Cố vấn cấp cao cho quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, tất cả đều trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.
Ông Patel từng bày tỏ mong muốn thực hiện những thay đổi lớn tại FBI, trong đó có kế hoạch thu hẹp hoạt động của cơ quan này tại Washington và tập trung trở lại nhiệm vụ truyền thống là chống tội phạm, thay vì thu thập thông tin tình báo đã được coi như một ưu tiên trong hai thập niên qua khi các mối đe dọa an ninh quốc gia gia tăng.
FBI đã rơi vào nhiều tình huống rắc rối kể từ khi ông Trump lên nhậm chức nhiệm kỳ 2. Một số đặc vụ của cơ quan điều tra này đã bị sa thải hoặc giáng chức, trong đó một số từng tham gia vào vụ truy tố ông Trump với cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và xử lý sai các tài liệu mật.
Ngày đầu tiên trở lại nắm quyền ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã ân xá cho hơn 1.500 người ủng hộ ông trong vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu năm 2021 nhằm ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng cho ông Joe Biden.
Cho đến nay, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn tất cả các vị trí đề xuất trong nội các của ông Trump, một dấu hiệu thể hiện rõ quyền kiểm soát chặt chẽ của ông đối với đảng Cộng hòa.