1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cân nhắc triển khai tàu chiến tới Úc

(Dân trí) - Tờ The Wall Street Journal dẫn lời một viên chỉ huy Hải quân Mỹ ngày 10/2 cho biết nước này đang cân nhắc triển khai tàu chiến tới neo đậu tại Úc.

Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert.
Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert.
 
Trong chuyến thăm tới Úc để kiểm tra cơ sở vật chất tại các bến cảng, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert cho biết việc bố trí tàu chiến ở Úc được coi là một trong những biện pháp tăng cường và mở rộng hợp tác giữa hải quân hai nước.

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời Đô đốc Jonathan Greenert nói: "Chúng tôi đang nghiên cứu... để xem phương án nào là khả thi nhất cho việc tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước".

Cũng theo tờ báo trên, Đô đốc Greenert đã đề cập tới việc Mỹ đang nghiên cứu nhièu căn cứ và hải cảng để từ đó lựa chọn các loại tàu chiến hỗ trợ cho lực lượng Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Úc.

Tuy nhiên, Đô đốc Greenert không cho biết thêm chi tiết về kế hoạch của Hải quân Mỹ mà chỉ cho biết "mọi thứ mới chỉ ở bước đầu" và bất cứ kế hoạch nào cũng cần được sự ủng hộ của "hai quốc gia".

Trước đó, trong bài phát biểu tại Hawaii trước khi lên đường tới Úc, Đô đốc Greenert cho biết ông sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng về các hải cảng ở Úc để xem Hải quân Mỹ có thể triển khai được những loại tàu chiến gì ở nước này trong những năm tới.

Ngoài ra, Đô đốc Greener cho hay cuộc tập trận thường niên Malabar sắp tới sẽ có thêm sự góp mặt của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc.

Chuyến thăm Úc của Đô đốc Greenert được coi là một trong những động thái nằm trong kế hoạch "xoay trục" từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố. Hiện quân đội Mỹ đang có 2.500 lính làm nhiệm vụ tại Darwin.
 
Ngọc Anh
Theo The Wall Street Journal