1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Các quốc gia Ả-rập sẵn sàng tham gia không kích IS

(Dân trí) - Giới chức Mỹ cho biết vài quốc gia Ả-rập đã đề nghị tham gia vào các cuộc không kích chống lại tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).<br><a href='http://dantri.com.vn/the-gioi/thu-tuong-cameron-anh-se-truy-lung-thu-pham-chat-dau-con-tin-943304.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Thủ tướng Cameron: Anh sẽ truy lùng thủ phạm chặt đầu con tin </b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/the-gioi/uc-gui-600-quan-tham-gia-chien-dich-chong-is-943213.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Úc gửi 600 quân tham gia chiến dịch chống IS</b></a>

Mỹ đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Iraq.

Mỹ đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Iraq.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói thêm rằng bất kỳ một hành động nào cũng cần phải nhận được sự đồng ý của chính phủ Iraq.

Phát biểu tại Paris sau chuyến công du Trung Đông nhằm kêu gọi sự hỗ trợ cho hành động chống lại IS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho hay ông cảm thấy "đặc biệt được động viên" về những cam kết như vậy.

Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố một chiến lược nhằm đối phó với IS tại cả Iraq và Syria.

Cho tới nay, gần 40 quốc gia, trong đó có 10 nước Ả-rập đã đồng ý tham gia vào một kế hoạch do Mỹ đứng đầu nhằm chống lại IS.

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC hôm qua, Thứ trưởng ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho hay kế hoạch của Tổng thống Mỹ Obama nhằm xây dựng một liên minh chống IS mà không có Syria là "chưa hoàn thiện".

"Chiến lược của ông ấy thiếu nhiều nhân tố rất quan trọng. Syria đã chiến đấu với khủng bố và chúng tôi nên trở thành trung tâm của bất kỳ cuộc chiến chống khủng bố nào", ông Mekdad nói.

Úc ngày 14/9 đã thông báo điều 600 binh sĩ tới khu vực nhằm tham gia sứ mệnh chống lại các phiến quân IS tại Iraq.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kerry cho hay Mỹ chưa điều các binh sĩ trên bộ ở thời điểm hiện tại.

IS hiện đang kiểm soát các khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria và CIA ước tính nhóm này hiện có tới 30.000 tay súng trong khu vực.
 
Mỹ hiện đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Iraq và cũng đã có kế hoạch tấn công IS bên trong Syria.

Pháp hôm nay sẽ chủ trì một hội nghị quốc tế về an ninh Iraq và việc đối phó với Iraq vào hôm nay 15/9. Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ đón tiếp các nhà ngoại giao từ khoảng 20 quốc gia tới Paris tham dự hội nghị.

Trước đó, vào ngày 13/9, IS đã tung đoạn video quay cảnh hành quyết con tin người Anh David Haines. Nhóm phiến quân cũng đe dọa sát hại con tin Anh thứ 2, Alan Henning, người cũng xuất hiện trong đoạn video.
 
Mỹ đã tiến hành hơn 150 cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq.
Mỹ đã tiến hành hơn 150 cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq.

An Bình
Theo BBC