1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt kẻ tình nghi bắn vào Nhà Trắng

(Dân trí) - Giới chức Mỹ cho hay họ đã bắt giữ một người đàn ông 21 tuổi, bị tình nghi liên quan đến vụ bắn súng trường bán tự động trúng cửa sổ Nhà Trắng.

 
Mỹ bắt kẻ tình nghi bắn vào Nhà Trắng - 1

Oscar Ramiro Ortega-Hernandez

 

“Vào chiều ngày thứ tư…dựa vào thông tin của các mật vụ ở Pittsburgh, quân cảnh bang Pennsylvania đã xác định vị trí và bắt giữ Oscar Ramiro Ortega-Hernandez tại một khách sạn gần Indiana, Pennsylvania”, tuyên bố của Cơ quan mật vụ Mỹ cho hay.

 

Nhà chức trách cho biết có hai viên đạn bắn trúng Tòa Bạch Ốc, trong đó có một viên làm vỡ một cửa sổ bên ngoài nhưng đã bị chặn lại bởi một lớp kính chống đạn.

 

Tổng thống Obama và phu nhân Michelle không ở bên trong tòa nhà vào thời điểm đó (tối thứ sáu), họ đang ở California trước khi lên đường đi Hawaii, nơi ông Obama chủ trì hội nghị thượng đỉnh APEC.

 
Mỹ bắt kẻ tình nghi bắn vào Nhà Trắng - 2
Cửa sổ bị trúng đạn được cho là nằm ở cánh phía nam của Nhà Trắng.

Cơ quan mật vụ Mỹ nghi ngờ rằng những viên đạn được tìm thấy tại Nhà Trắng có thể xuất phát từ một vụ nổ súng vào tối thứ sáu giữa Nhà Trắng và Đài tưởng niệm Washington. Cơ quan này cũng lo ngại nghi phạm trong vụ việc có thể là mối đe dọa đối với Tổng thống Obama.

 

Nhà chức trách bắt đầu truy lùng Oscar Ortega-Hernandez, sau khi tìm thấy chiếc xe của hắn ta bỏ ngoài đường, trong đó có một khẩu súng trường AK-47.

 

Cảnh sát tin rằng Ortega-Hernandez bị tâm thần. Hắn ta có nhiều tiền án, từ bạo lực gia đình cho đến tội liên quan đến ma túy.

 

Phan Anh

Theo ABC, AP