1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bán bom phá hầm cho Hàn Quốc

(Dân trí) - Một quan chức quân sự hôm qua cho hay, Mỹ đã phê chuẩn bán bom phá hầm cho Hàn Quốc, loại bom có khả năng phá hủy những cơ sở dưới lòng đất ở Triều Tiên.

Washington mới đây đã phê chuẩn bán bom GBU-28, loại bom được sử dụng trong cuộc chiến Vùng Vịnh 1990-91 để phá hủy các trung tâm chỉ huy dưới lòng đất ở Iraq. Thông tin này được một quan chức bộ quốc phòng giấu tên của Hàn Quốc tiết lộ.

 

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, loại bom laser này có thể được dùng để tấn công tên lửa, máy bay Triều Tiên được cất giữ dưới lòng đất. Chúng sẽ được chuyển cho Hàn Quốc trong khoảng từ năm 2010-2014.

 

Tờ báo còn cho biết, nếu có chiến tranh, máy bay chiến đấu của Hàn Quốc có thể chở loại bom này tấn công các mục tiêu dưới lòng đất, ví dụ như các cơ sở hạt nhân và pháo được giấu trong các hầm của Triều Tiên.

 

Ngoài ra, theo Yonhap, Hàn Quốc cũng dự định mua các loại bom kỹ thuật cao khác như JDAM, JASSM và GBU-24.

 

Yonhap cũng cho hay, bom GBU-24s có hiệu quả cao khi ném ở khoảng cách thấp và trong điều kiện tầm nhìn kém. Còn JDAM, với hệ thống định vị toàn cầu có thể dùng bắn pháo của Triều Tiên, trong khi JASSM là những tên lửa hành trình có độ chính xác cao.

 

“Những loại bom công nghệ cao này là một trong những loại vũ khí cần thiết nhất cho chúng tôi để đối phó với tên lửa và pháo Triều Tiên”, nguồn tin cho hay.

 

Giới chức quân sự cũng cho rằng pháo của Triều Tiên, được triển khai trong các đường hầm dọc biên giới, đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Seoul.

 

Tướng Walter Sharp, chỉ huy cấp cao của Mỹ ở Hàn Quốc, cho biết hồi tháng 4 rằng Triều Tiên có lực lượng pháo kích lớn nhất thế giới. Theo ông, Triều Tiên có khoảng 13.000 khẩu pháo được triển khai dọc biên giới.

 

Nhìn chung Hàn Quốc thường mua các thiết bị quốc phòng của Mỹ, trong khi Mỹ đang duy trì một lượng quân khá lớn ở đây kể từ cuộc chiến Triều Tiên 1950-53 với mục đích “ngăn chặn sự hiếu chiến” của Triều Tiên.

 

Hơn 600.000 quân Hàn Quốc, được 28.500 lính Mỹ hỗ trợ, hiện đang phải đối mặt với mối đe dọa từ lực lượng mạnh gồm 1 triệu binh sỹ của Triều Tiên.

 

Phan Anh

Theo AFP