1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Ấn - Nhật tập trận rầm rộ “nắn gân” Trung Quốc

(Dân trí) - Hải quân Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đã cùng phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận Malabar quy mô lớn tại vịnh Begal nhằm phát đi một thông điệp cứng rắn với Trung Quốc trong khu vực.

Hải quân Ấn Độ và Hải quân Mỹ cùng Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản ngày 10/7 đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự kéo dài 7 ngày mang tên Malabar trên khu vực vịnh Bengal. Trong ảnh: Các tàu hải quân của 3 nước tham gia tập trận Malabar 2017.
Hải quân Ấn Độ và Hải quân Mỹ cùng Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản ngày 10/7 đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự kéo dài 7 ngày mang tên Malabar trên khu vực vịnh Bengal. Trong ảnh: Các tàu hải quân của 3 nước tham gia tập trận Malabar 2017.

Malabar ban đầu là tập trận hải quân thường niên giữa Mỹ và Ấn Độ, sau đó trở thành tập trận 3 bên với sự tham gia của hải quân Nhật Bản từ năm 2015. Australia dự kiến sẽ trở thành nước thứ 4 tham gia tập trận Malabar vào năm sau.
Malabar ban đầu là tập trận hải quân thường niên giữa Mỹ và Ấn Độ, sau đó trở thành tập trận 3 bên với sự tham gia của hải quân Nhật Bản từ năm 2015. Australia dự kiến sẽ trở thành nước thứ 4 tham gia tập trận Malabar vào năm sau.

Tập trận Malabar 2017 bao gồm nhiều hoạt động, trong đó đặt trọng tâm vào nội dung chống tàu ngầm. Việc Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động của tàu ngầm tại khu vực Ấn Độ Dương cũng như mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Bắc Kinh và Pakistan đã khiến Ấn Độ gia tăng lo ngại trong những năm gần đây.
Tập trận Malabar 2017 bao gồm nhiều hoạt động, trong đó đặt trọng tâm vào nội dung chống tàu ngầm. Việc Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động của tàu ngầm tại khu vực Ấn Độ Dương cũng như mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Bắc Kinh và Pakistan đã khiến Ấn Độ gia tăng lo ngại trong những năm gần đây.

Mỹ cho biết cuộc tập trận năm nay có sự gia tăng về quy mô và độ phức tạp nhằm đề phòng các mối đe dọa chung đối với an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Mỹ cho biết cuộc tập trận năm nay có sự gia tăng về quy mô và độ phức tạp nhằm đề phòng các mối đe dọa chung đối với an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tập trận Malabar năm nay quy tụ 20 tàu cùng tham gia diễn tập. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang gia tăng ở vùng biên giới chiến lược giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan. Trong ảnh: Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ Bill Byrne, chỉ huy của nhóm tàu tác chiến Carrier Strike Group 11, đang theo dõi các tàu của 3 nước tập trận tại vịnh Begal.
Tập trận Malabar năm nay quy tụ 20 tàu cùng tham gia diễn tập. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang gia tăng ở vùng biên giới chiến lược giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan. Trong ảnh: Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ Bill Byrne, chỉ huy của nhóm tàu tác chiến Carrier Strike Group 11, đang theo dõi các tàu của 3 nước tập trận tại vịnh Begal.

Trực thăng Sea Hawk MH-60S cất cánh trên trên tàu sân bay USS Nimitz trong cuộc tập trận Malabar tại vịnh Begal.
Trực thăng Sea Hawk MH-60S cất cánh trên trên tàu sân bay USS Nimitz trong cuộc tập trận Malabar tại vịnh Begal.

Các thủy thủ hỗ trợ máy bay F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz trong cuộc tập trận Malabar 2017.
Các thủy thủ hỗ trợ máy bay F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz trong cuộc tập trận Malabar 2017.

Các máy bay chiến đấu cất cánh dưới sự điều hành của các thủy thủ trên tàu sân bay USS Nimitz trong cuộc tập trận tại vịnh Begal.
Các máy bay chiến đấu cất cánh dưới sự điều hành của các thủy thủ trên tàu sân bay USS Nimitz trong cuộc tập trận tại vịnh Begal.

Tập trận Malabar 2017 bao gồm các hoạt động trên bờ và trên biển, tập trung vào các kỹ năng tác chiến nâng cao, triển khai lực lượng và ưu thế về hàng hải.
Tập trận Malabar 2017 bao gồm các hoạt động trên bờ và trên biển, tập trung vào các kỹ năng tác chiến nâng cao, triển khai lực lượng và ưu thế về hàng hải.

Các tàu của Hải quân Ấn Độ, Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản và Hải quân Mỹ dàn đội hình tập trận tại vịnh Begal.
Các tàu của Hải quân Ấn Độ, Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản và Hải quân Mỹ dàn đội hình tập trận tại vịnh Begal.

Malabar 2017 là cuộc tập trận đầu tiên quy tụ tàu sân bay từ lực lượng hải quân của cả 3 nước gồm tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ USS Nimitz, cùng tàu sân bay trực thăng lớn nhất của Nhật Bản Izumo và tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ.
Malabar 2017 là cuộc tập trận đầu tiên quy tụ tàu sân bay từ lực lượng hải quân của cả 3 nước gồm tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ USS Nimitz, cùng tàu sân bay trực thăng lớn nhất của Nhật Bản Izumo và tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ.

Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ “chưa bao giờ mạnh mẽ hơn” trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ “chưa bao giờ mạnh mẽ hơn” trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tàu hộ tống INS Kora lớp Kora của Ấn Độ theo sau tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Princeton và tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ trong cuộc tập trận tại vịnh Begal.
Tàu hộ tống INS Kora lớp Kora của Ấn Độ theo sau tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Princeton và tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ trong cuộc tập trận tại vịnh Begal.

Thành Đạt

Ảnh: Hải quân Mỹ