1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mở kho lưu trữ lớn nhất về nạn tàn sát người Do Thái

(Dân trí) - Ngày 16/5, 11 quốc gia đồng sở hữu hàng triệu hồ sơ nạn nhân của Đức Quốc xã đã nhất trí mở các kho lưu trữ cho giới nghiên cứu tiếp cận, sau hơn 60 năm kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc.

Đại diện của 11 nước trên tuyên bố sau một cuộc họp ở Lucxembourg: "Những chuyển biến này sẽ cho phép nguồn tài liệu phong phú được lưu giữ tại trụ sở cơ quan Dịch vụ Sao chép Quốc tế (ITS) ở Bad Arolsen đến với giới nghiên cứu và sử gia".

 

Trung tâm lưu giữ hồ sơ lớn nhất thế giới có trụ sở ở thành phố Bad Arolsen, miền Trung nước Đức, hiện đang lưu giữ những hồ sơ liên quan đến 17,5 triệu người bị cưỡng bức lao động hoặc bị giam giữ trong các trại tập trung và đến nay, chỉ mở cửa cho bản thân những người này và thân quyến của họ. Điều này đã khiến giới học giả Mỹ tố cáo phía Đức cố tình che giấu quá khứ.

 

Tuy nhiên hồi tháng 4/2006, Bộ trưởng Tư pháp Đức Brigitte Zypries cho biết Berlin đang chuẩn bị cho phép tiếp cận rộng rãi hơn với 47 triệu tài liệu khủng khiếp này. Quyết định nói trên cần đến sự phê chuẩn của tất cả 11 nước có quyền kiểm soát các hồ sơ trong thời kỳ hậu chiến tranh: Đức, Bỉ, Anh, Pháp, Israel, Italia, Hy Lạp, Lucxembourg, Ba Lan, Hà Lan và Mỹ.

 

Phía Đức đặc biệt không muốn cho các nhà nghiên cứu tiếp cận số hồ sơ nói trên, những hồ sơ cho thấy một cách chi tiết những hành động diệt chủng trong thời chiến của Đức Quốc xã, vì sợ rằng việc này sẽ xâm hại đến đời tư của các nạn nhân.

 

Tại cuộc họp trên, đại diện của 11 quốc gia tuyên bố sẽ phải thực hiện các điều kiện nhằm đảm bảo phẩm giá của những người có tên trong số hồ sơ lưu trữ.

 

Đại hội Do Thái Thế giới (WJC) đã hoan nghênh quyết định cho phép tiếp cận nhiều hơn số hồ sơ lưu trữ nói trên là một bước tiến mạnh mẽ tới ngăn chặn việc phủ nhận thực trạng tàn sát những người Do Thái.

 

Các nhà nghiên cứu cho rằng số hồ sơ này sẽ không dẫn đến việc viết lại lịch sử nhưng sẽ giúp đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn, riêng tư hơn về những nỗi thống khổ trong vụ tàn sát người Do Thái.  Những hồ sơ này không chỉ phản ánh bản chất tàn ác của chế độ độc tài Adolf Hitler mà còn cho thấy tính đê tiện và trụy lạc của Đức Quốc xã.

 

Nguyễn Phúc

Theo AFP