1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mitt Romney: Đừng biến Hillary Clinton thành “người phụ nữ của công chúng”

(Dân trí) - Nghị sỹ Đảng Cộng hòa Mitt Romney, người từng tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2012, cho rằng không nên biến bà Hillary Clinton thành “người phụ nữ của công chúng”, bởi bà không phải là người như vậy.

Ông Mitt Romney tuyên bố không tham gia tranh cử Tổng thống 2016. (Ảnh:

Ông Mitt Romney tuyên bố không tham gia tranh cử Tổng thống 2016. (Ảnh: AP)

Cựu thống đốc bang Massachusetts và ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ năm 2012 Mitt Romney hôm 22/4 nói rằng có thể ông không phải là người sáng suốt nhất, nhưng quan điểm của ông là không nên cố gắng biến cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton thành “người phụ nữ của công chúng” trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

Tờ Washington Times dẫn lời ông Romney  nói rằng: “Đó không phải là bà ấy. Đi ngoài đường với chiếc xe Scooby chẳng giống như bà ấy. Bà ấy không kết nối theo cách mà tôi nghĩ những người ủng hộ bà muốn”.

Ông Romney cũng cho rằng với những nghi vấn liên quan đến địa chỉ email của bà Hillary và tặng phẩm của các quốc gia khác dành cho Quỹ Clinton khi bà còn giữ chức Ngoại trưởng, thì một “khoảng trống niềm tin” ngày càng lớn đã hình thành giữa bà và người dân Mỹ. “Và nó không hề thu hẹp lại, mà đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn”, ông Romney nói. 

Đây là một trong những lời chỉ trích công khai của đảng Cộng hòa dành cho bà Hillary Clinton, một ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Tháng 3 vừa rồi, The New York Times thông báo rằng thay vì sử dụng một tài khoản email chính thức của chính phủ để đảm bảo an toàn, bà Hillary đã sử dụng tài khoản email cá nhân để thực hiện các công việc của Bộ Ngoại giao trong suốt thời gian làm Ngoại trưởng. 

Bất chấp những chỉ trích này, nhiều nhà phân tích đánh giá bà Hillary đang nhận được sự hưởng ứng của nhiều người dân Mỹ trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Bà được cho là một ứng cử viên đầy tiềm năng, và có thể trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Nghi Phương
Tổng hợp