1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mexico: Người biểu tình phóng hỏa Dinh Tổng thống

(Dân trí) - Các cuộc tuần hành ở thủ đô Mexico City để phản đối vụ 43 giáo sinh bị sát hại dã man đã bất ngờ bùng phát thành bạo động, khi một số người phóng hỏa đốt cổng Dinh Tổng thống.

Một nhóm người biểu tình châm lửa đốt cửa Dinh Tổng thống ở thủ đô Mexico City.
Một nhóm người biểu tình châm lửa đốt cửa Dinh Tổng thống ở thủ đô Mexico City.
Một nhóm người biểu tình châm lửa đốt cửa Dinh Tổng thống ở thủ đô Mexico City.

Ngày 10/11, gia đình của 43 giáo sinh bị bắt cóc đã vượt chặng đường gần 195 km trong cuộc tuần hành mang tên “Phong trào 43x43” đi từ thành phố Iguala ở bang Guerrero về thủ đô để chính phủ phải chịu trách nhiệm về tính mạng của con em họ và phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh ngăn ngừa bạo loạn.

Cuộc tuần hành đã nhanh chóng thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người ở thủ đô và trở thành một cuộc biểu tình quy mô lớn.

Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối phản ứng chậm chạp của chính phủ liên bang trong việc giải cứu các giáo sinh cũng như tiến trình điều tra ì ạch của các cơ quan chức năng.

Một số người quá khích đã phóng hỏa đốt các cánh cửa gỗ của Dinh Tổng thống ở trung tâm thủ đô, buộc Tổng thống Pena Nieto phải lên tiếng phản đối.

“Không thể chấp nhận được việc một người nào đó lại dùng hành động này để phán xét xét vụ việc”, Tổng thống Nieto nói với các phóng viên tại sân bay Anchorage  trước khi lên đường sang Trung Quốc.

“Anh không thể đòi hỏi công lý trong khi bản thân lại có những hành động bạo lực”, ông nói thêm.

Theo một số nhân chứng tại chỗ, những người biểu tình đã tỏ ra tức giận sau khi biết tin Tổng thống Nieto chuẩn bị lên đường tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Họ cho rằng ông Nieto đặt các lợi ích kinh tế đất nước lên trên tính mạng người dân.

Thời gian gần đây, chính phủ liên bang Mexico và chính quyền bang Guerrero, nơi  xảy ra vụ bắt cóc các giáo sinh từ đêm 26/9, đang chịu áp lực rất lớn từ dư luận trong nước cũng như thế giới trong việc nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc.

Theo thông báo cách đây 2 ngày của Tổng công tố liên bang Jesus Murillo Karam, cảnh sát liên bang đã tìm thấy các túi ni-lông đựng tro cốt vứt trên một con sông gần nơi các giáo sinh bị bắt cóc và đã gửi sang Áo làm xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy toàn bộ 43 giáo sinh mất tích đã bị sát hại và đốt xác vứt xuống sông.

Kết quả này cũng trùng khớp với lời khai của 3 nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ trước đó. Theo đó, chúng cho biết những kẻ bắt cóc đã đưa các con tin đến một cánh đồng ngay gần địa điểm các em bị bắt cóc để sát hại và đốt xác phi tang. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong gần 24 giờ, tính từ đêm 26/9 là thời điểm các em bị bắt cóc.

Những thông tin này đã gây ra làn sóng biểu tình phản đối ở nhiều thành phố lớn của Mexico, mà vụ biểu tình bạo loạn ở thủ đô chỉ một trong số đó.

Vũ Anh
Theo Xinhua