1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Trung Quốc lần đầu thâm nhập thị trường Nga

(Dân trí) - Máy bay Trung Quốc đã thâm nhập thị trường hàng không đầy tiềm năng của Nga, khi một công ty sản xuất máy bay của Trung Quốc ngày 21/1 thông báo đã giành được hợp đồng bán 4 máy bay dân dụng cho một hãng hàng không Nga.

4 máy bay dân dụng Y-12 sẽ là những chiếc phi cơ Trung Quốc đầu tiên được đưa vào Nga. (Ảnh:

4 máy bay dân dụng Y-12 sẽ là những chiếc phi cơ Trung Quốc đầu tiên được đưa vào Nga. (Ảnh: wcarn.com)

Theo trang wcarn.com, Công ty TNHH công nghiệp máy bay Cáp Nhĩ Tân ngày 21/1 thông báo đã ký hợp đồng bán 4 máy bay dân dụng Y-12 cho Hãng hàng không FLY của Nga, đánh dấu bước thâm nhập đầu tiên của máy bay Trung Quốc vào thị trường hàng không đầy tiềm năng của Nga.

Y-12 là máy bay dân dụng được Công ty TNHH công nghiệp máy bay Cáp Nhĩ Tân áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nghiên cứu chế tạo. Đặc điểm nổi bật của Y-12 là sử dụng đơn giản, cơ động linh hoạt, dễ dạng cất và hạ cánh trên đường băng ngắn và có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Hiện tại có khoảng 9 biến thể của loại máy bay này.

Báo SCMP cho biết phi cơ đa năng hạng nhẹ Y-12 là loại duy nhất trong số các máy bay dân dụng do Trung Quốc sản xuất dành được giấy chứng nhận của Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ. Đây cũng là điều kiện cần giúp Y-12 thành công thâm nhập vào thị trường nước bạn hồi tháng 11 năm ngoái.

Trong cuộc trình diễn hàng không quốc tế Chu Hải vào tháng 11/2014, công ty TNHH công nghiệp máy bay Cáp Nhĩ Tân đã ký hợp đồng bán 20 chiếc máy bay Y-12, gồm 18 chiếc Y-12E và 2 chiếc Y-12F, cho một hãng hàng không Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc xuất khẩu máy bay dân dụng sang các quốc gia phát triển.

Đến nay, công ty này đã giao khoảng 200 máy bay loại Y-12 cho các khách hàng trong và ngoài nước. Y-12 cũng được xem là loại máy bay dân dụng sản xuất trong nước bán chạy nhất của Trung Quốc.

Thoa Phạm 
Theo wcarn.com