1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Mỹ hạ cánh khẩn cấp do động cơ đóng băng

(Dân trí) - Phi công của một máy bay cỡ nhỏ đã buộc phải cho hạ cánh xuống cánh đồng tại phía Tây thành phố New York, Mỹ khi phát hiện động cơ đóng băng vì thời tiết quá lạnh.

 

Máy bay hạ cánh khẩn cấp do động cơ đóng băng. (Ảnh: CBS)
Máy bay hạ cánh khẩn cấp do động cơ đóng băng. (Ảnh: CBS)

Theo hãng tin Fox News, phi công Jeremiah Coholan và hành khách duy nhất trên máy bay là Richard Medeiros đã khởi hành từ New Bedford, Massachusetts vào ngày 21/1.

Khoảng 1h45 chiều, chiếc máy bay Cessna của bị đóng băng làm tắc bộ chế hòa khí khi chuẩn bị đến khu vực Rochester.

Coholan cho biết, khi đó anh đã cố tìm kiếm một nơi để hạ cánh. Cuối cùng anh đã cho máy bay hạ cánh an toàn xuống một cánh đồng nhỏ phủ đầy tuyết phía sau một ngôi nhà ở ngôi làng Macedon, thuộc hạt Wayne, cách Rochester khoảng 16km về phía Đông.

May mắn không ai trong 2 người trên máy bay bị thương. Cảnh sát bang cho biết, đại diện Cơ quan hàng không liên bang đã tới hiện trường để kiểm tra máy bay này.

Hiện 10 bang của Mỹ, trong đó có New York, phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì trận bão tuyết lịch sử. Bão tuyết khiến hơn 120.000 chuyến bay trên toàn nước Mỹ bị hủy bỏ và nhiều tuyến đường bị tê liệt do tuyết rơi dày. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ dự báo bang Washington có tuyết phủ lên tới 1,2m. Hơn 85 triệu người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão tuyết được khuyến cáo ở trong nhà.

Minh Phương