1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay giấy khổng lồ nặng 360kg cất cánh

(Dân trí) - Một chiếc máy bay giấy khổng lồ dài 14m, nặng 363kg hôm qua đã cất cánh trên bầu trời bang Arizona, Mỹ.

 
Chiếc máy bay giấy khổng lồ được đưa lên bầu trời tại sa mạc ở Eloy, bang Arizona trong một dự án nhằm khuyến khích các bạn trẻ quan hơn tâm tới lĩnh vực hàng không vũ trụ.
 
 
Máy bay giấy khổng lồ nặng 360kg cất cánh
 
Được trực thăng kéo lên độ cao 1.220m trước khi nhả ra, chiếc máy bay giấy nặng 363kg được thiết kế bằng giấy của hãng Falconboard đã bay liệng trên bầu trời ở tốc độ 160km/h trong khoảng 6 giây trước khi bay trở lại trái đất.

Máy bay giấy khổng lồ nặng 360kg cất cánh

Bảo tàng không gian và vũ trụ Pima tại thành phố Tucson, bang Arizona, nơi chịu trách nhiệm về dự án, cho hay chiếc máy bay giấy, với sải cảnh 7,3m, có thể là chiếc máy bay giấy lớn nhất thế giới từng được thiết kế.
 
 
Máy bay giấy khổng lồ nặng 360kg cất cánh
 
Dự án bắt đầu hồi tháng 1 sau khi bảo tàng và một tờ báo địa phương phát động cuộc thi dành cho các học sinh dưới 14 tuổi để tìm xem ai có thể tạo ra được một chiếc máy bay giấy và đưa nó bay xa nhất.
 
Máy bay giấy khổng lồ nặng 360kg cất cánh

Arturo Valdenegro, 12 tuổi, từ Tucson, đã giành chiến thắng chung cuộc khi đưa chiếc máy bay tự gấp của cậu đi xa nhất so với các thí sinh khác.

Cậu bé sau đó đã thành lập một nhóm để thiết kế một mô hình máy bay giấy lớn hơn. Cuối cùng, chiếc máy bay 363kg đã được hoàn thiện và được đặt tên là Arturo's Desert Eagle, theo tên cậu bé Arturo.
 
Máy bay giấy khổng lồ nặng 360kg cất cánh

Máy bay giấy khổng lồ nặng 360kg cất cánh

Xem video:
 

An Bình
Theo Reuters