1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Máy bay chở 22 người mất tích ở Nepal

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một máy bay chở 22 người đã mất tích ở Nepal vào hôm nay 29/5. Hoạt động tìm kiếm đang gặp trở ngại do thời tiết xấu.

Máy bay chở 22 người mất tích ở Nepal - 1
Máy bay DHC-6 Twin Otter của hãng hàng không Tara Air tại sân bay Jomsom (Ảnh: Commons Wikimedia).

Reuters đưa tin, các quan chức chính phủ và ngành hàng không Nepal cho biết một máy bay DHC-6 Twin Otter của hãng hàng không tư nhân Tara Air đã mất tích cùng 22 người trên khoang.

Chiếc máy bay chở khách cỡ nhỏ DHC-6 Twin Otter cất cách vào khoảng 10 giờ sáng ngày 28/5 từ thị trấn du lịch Pokhara, cách thủ đô Kathmandu khoảng 200km về phía tây bắc. Theo dự kiến, máy bay đáp xuống sân bay ở thị trấn Jomsom cách đó khoảng 80km. Mặc dù vậy, sau khi liên lạc lần cuối với trạm kiểm soát không lưu tại Lete Pass, nhà chức trách đã hoàn toàn mất liên lạc với phi hành đoàn.

Vào thời điểm cất cách, máy bay của hãng Tara Air chở 22 người, gồm 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Theo đại diện hãng hàng không, 6 hành khách trên chuyến bay hiện đang mất tích là người nước ngoài, trong đó có 4 người Ấn Độ.

Hiện tại, giới chức Nepal đang khẩn trương triển khai các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Hai trực thăng đã được điều động để hỗ trợ các lực lượng mặt đất. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Bộ Nội vụ Nepal Phanindra Mani Pokharel, "tình hình thời tiết xấu, tầm nhìn thấp tới mức không thể nhìn thấy gì đang cản trở hoạt động tìm kiếm".

Tara Air là một hãng bay tư nhân được thành lập từ năm 2009 tại Nepal. Với một phi đội 8 chiếc cỡ nhỏ, hãng hàng không này thường xuyên thực hiện các chuyến bay đến các thị trấn du lịch hẻo lánh với đường băng cất hạ cánh ngắn.

Vào tháng 12/2010, một chiếc DHC-6 Twin Otter của hãng Tara Air cũng đã gặp tai nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay Lamidanda. Vụ tai nạn trên đã khiến toàn bộ 22 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo Reuters