Lý do Iran hoãn tiến trình đàm phán với Mỹ trước giờ G
(Dân trí) - Iran đã hoãn các cuộc hội đàm cấp kỹ thuật với Mỹ, vốn được lên lịch vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ.

Tổng thống Mỹ, Iran ký MOU trực tuyến (Ảnh: IRNA).
Theo nguồn tin, trưởng đoàn đàm phán Iran, Chủ tịch Quốc hội Bagher Qalibaf, và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã "hoàn tất chuẩn bị" để lên đường sang Thụy Sĩ tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington vào ngày 19/6. Tuy nhiên, họ đã rút khỏi chuyến đi theo lịch trình vào phút chót sau khi nhận được "chỉ thị" từ "lãnh đạo cấp cao nhất của Iran”.
Họ không nêu rõ liệu các chỉ thị này có đến trực tiếp từ Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei hay không, người trước đó đã tuyên bố rằng ông có một "quan điểm khác" đối với thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt xung đột.
Các nguồn tin chính phủ Pakistan chia sẻ với hãng thông tấn Anadolu cho biết, Iran quyết định hoãn cuộc đàm phán với Mỹ để phản đối các vi phạm lệnh ngừng bắn "tiếp diễn" từ phía Israel, chủ yếu ở miền Nam Li Băng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vào hôm thứ Năm rằng quân đội Israel sẽ ở lại trong một "vùng an ninh" ở miền Nam Lebanon chừng nào "các nhu cầu an ninh của Israel còn đòi hỏi điều đó”.
Kể từ khi các cuộc hội đàm bắt đầu, Tehran đã nói rõ rằng các cuộc đàm phán không thể tiến triển nếu các cuộc giao tranh ở Lebanon không chấm dứt. Trong khi đó, New York Post dẫn lại các phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lại cho rằng các cuộc hội đàm đã bị trì hoãn do phái đoàn đàm phán của Iran không thể đến được địa điểm họp.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã hủy chuyến đi tới Thụy Sĩ vào phút chót sau khi Islamabad chuyển quyết định của Tehran tới Washington.
“Vấn đề hậu cần của các cuộc đàm phán này chưa bao giờ là đơn giản hay có thể dự đoán trước. Tính đến thời điểm hiện tại, Phó Tổng thống sẽ không khởi hành vào tối nay. Chúng tôi mong muốn được bắt đầu các cuộc hội đàm kỹ thuật sớm nhất có thể”, một người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết hôm qua.
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ sau đó cũng xác nhận các cuộc hội đàm ngày 19/6 về việc thực thi thỏa thuận chấm dứt xung đột sẽ không diễn ra.
Các nguồn tin cho biết thêm rằng hiện vẫn chưa có ngày hoặc địa điểm mới nào cho các cuộc hội đàm được quyết định.
"Pakistan đang giữ liên lạc với cả hai bên để thiết lập một ngày mới cho các cuộc hội đàm cấp kỹ thuật nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng", một nguồn tin thân cận với tiến trình trung gian cho biết.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết Bản ghi nhớ Hiểu biết Islamabad (MOU) đã tạo tiền đề cho các cuộc hội đàm trực tiếp giữa Washington và Tehran tại Thụy Sĩ.
MOU dành cho các quan chức và chuyên gia của hai bên thời hạn 60 ngày tiếp theo để vạch ra một thỏa thuận cuối cùng, trong đó đặc biệt tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố rằng Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố MOU có hiệu lực ngay lập tức sau khi ký kết, đồng thời cho biết Iran và Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp để mở cửa Eo biển Hormuz cho hoạt động qua lại quốc tế toàn diện. Ông Sharif cũng ký vào hiệp ước này với tư cách là “bên trung gian.”
Hiệp ước kêu gọi chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, với các cam kết không sử dụng vũ lực và đảm bảo chủ quyền của Lebanon.





