Loạt cơ sở Nga bị tấn công, Điện Kremlin cảnh báo Ukraine phải trả giá
(Dân trí) - Điện Kremlin cảnh báo Ukraine phải trả giá cho các cuộc tấn công vào cơ sở kinh tế dân sự của Nga.

UAV Nga tập kích cây cầu ở Kiev, Ukraine ngày 4/10 (Ảnh: Reuters).
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/10 tuyên bố Ukraine phải trả giá cho các cuộc tấn công vào một loạt cơ sở kinh tế dân sự của Nga.
"Những gì lực lượng vũ trang của chúng tôi đang làm hiện nay là để đáp trả những hành động đó. Ukraine đang và sẽ phải trả giá cho những hành động này”, ông Peskov nhấn mạnh.
Theo ông Peskov, Ukraine đã quyết định mở rộng danh sách mục tiêu tấn công nhằm vào các cơ sở kinh tế dân sự của Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ, các quyết định liên quan đến hoạt động của các nhà ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Kiev của Ukraine thuộc về những quốc gia có cơ quan đại diện ngoại giao tại đây.
“Chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine) vẫn diễn ra. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố liên quan. Quyết định thuộc về những quốc gia có cơ quan đại diện ngoại giao tại Kiev”, ông Peskov nói thêm.
Ông Peskov cho biết Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan khác chắc chắn có đủ năng lực tình báo cần thiết để theo dõi tình hình tại các khu vực biên giới.
Trước đó, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/10, Nga tiếp tục kêu gọi các nhà ngoại giao và người nước ngoài rời Kiev, cảnh báo thủ đô Ukraine có thể hứng chịu các cuộc tập kích “quy mô lớn” mới.
Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố “trách nhiệm đối với mọi hậu quả tiêu cực có thể xảy ra hoàn toàn thuộc về những người không để ý đến cảnh báo này”.
Moscow liên tục tập kích máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Ukraine trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời gia tăng các cuộc tập kích vào Kiev trong những tuần gần đây, nhắm tới các cơ sở hạ tầng quan trọng.
Ngày 2/10, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói rằng thành phố cần chuyển sang trạng thái sẵn sàng thời chiến, trong bối cảnh Nga liên tiếp tập kích thủ đô của Ukraine, nhắm mục tiêu vào cầu và cơ sở năng lượng.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội Nga đã tập kích các cây cầu ở Kiev bắc qua sông Dnieper nhằm làm suy yếu hoạt động hậu cần quân sự của Ukraine.
Nga cũng tuyên bố triển khai UAV đánh trúng trung tâm hậu cần ở Kiev, nơi được cho là lưu trữ các vật tư quân sự.
Nga đã gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào hoạt động hậu cần liên quan đến quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, nhằm đáp trả “chiến dịch gây sức ép” kéo dài 40 ngày do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát động trước đó.
Trong chiến dịch này, Ukraine đã tiến hành cuộc tập kích tầm xa nhằm vào các nhà máy lọc dầu và kho hàng hóa thương mại điện tử nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Mục đích của Kiev nhằm gây sức ép buộc Moscow bước vào bàn đàm phán.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cảnh báo Ukraine đang đối mặt với "kịch bản thảm họa" sau khi tấn công cơ sở hạ tầng kinh tế và dân sự của Nga.
Bất chấp thiệt hại ngày càng gia tăng, Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ đẩy mạnh hơn nữa các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí, bao gồm các nhà máy lọc dầu, của Nga. Kiev coi các cơ sở này là nguồn hỗ trợ tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga.





