1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ diện nhân vật số 2 tại Lầu Năm Góc

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 7/2 đã đề cử ông Robert Work, cựu thứ trưởng hải quân Mỹ, làm cấp phó của mình tại Lầu Năm Góc.

Ông Robert Work.

Ông Robert Work.

Phát biểu trước báo giới khi thông báo quyết định đề cử, Bộ trưởng quốc phòng Hagel đã ca ngợi ông Work, từng giữ cương vị thứ trưởng hải quân Mỹ từ 2009-2013, là một "nhà tư tưởng chiến lược và một chuyên gia về an ninh quốc gia, ngân sách, công nghệ và các vấn đề quân sự".

Ông Work dự kiến sẽ ra điều trần tại Ủy ban quân vụ thượng viện vào ngày 13/2 tới và các thành viên của ủy ban sẽ bỏ phiếu về việc đề cử ông này.

Work, 61 tuổi, từng là sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ trong suốt 27 năm cho tới những năm đầu 1990, trước khi giảng dạy và công tác tại nhiều nhóm chuyên gia cố vấn quốc phòng khác tại Washington.

Ông hiện là giám đốc Trung tâm an ninh Mỹ mới, một nhóm cố vấn có liên hệ mật thiết với chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Thứ trưởng quốc phòng Mỹ chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày một đội ngũ vốn bao gồm 1,2 triệu binh sĩ và 73.000 nhân viên dân sự cùng khoảng ngân sách vào khoảng 600 tỷ USD, hiện đang đối mặt với các khoản cắt giảm sau 13 năm chiến tranh.

Nếu được phê chuẩn, ông Work sẽ thay thế bà Christine Fox, người đã được bổ nhiệm làm quyền thứ trưởng quốc phòng kể từ khi ông Ash Carter từ chức thứ trưởng quốc phòng hồi đầu tháng 12 năm ngoái.

Việc đề cử ông Work là công việc cuối cùng của ông Hagel nhằm hoàn thành cuộc cải tổ ban tham mưu cấp cao sau các đề cử hồi tháng trước một trưởng ban ngân sách mới, Michael McCord, và thứ trưởng quốc phòng chịu trách nhiệm về các vấn đề chính trị - nhân vật số 3 tại Lầu Năm Góc - Christine Wormuth.

Nhưng với việc quân đội Mỹ đang đối mặt với vài vụ bê bối tham nhũng và kỷ luật trong những tháng gần đây, gây ra những lo ngại về sự suy giảm đạo đức, Bộ trưởng Hagel cũng thông báo ông sẽ sớm bổ nhiệm một vị tướng chuyên trách các vấn đề hành vi và đạo đức trong quân đội Mỹ.

An Bình
Theo AP, AFP