1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính dù Ukraine đột kích, phá chốt chặn của người biểu tình

(Dân trí) - Quân đội Ukraine hôm nay (18/4) đã tiến vào làng Sergeyevka, thuộc thành phố Sloviansk trong vùng Donetsk, nơi người biểu tình thân Nga đang kiểm soát và phá hủy một chốt chặn. Đã có tiếng súng vang lên cùng thông tin về 1 người thiệt mạng.

Thông tin được nhiều hãng thông tấn Nga đăng tải, dẫn nguồn tin của các tờ báo địa phương. Theo đó, một người phụ nữ trong làng Sergeyevka khẳng định đã nghe thấy tiếng súng “trong khu vực gần đường cao tốc”.

Quân đội Ukraine được khẳng định đã tiến vào làng Sergeyevka gần Sloviansk
Quân đội Ukraine được khẳng định đã tiến vào làng Sergeyevka gần Sloviansk

“Nhiều người dân địa phương cho biết những người mặc quân phục đã xuất hiện trong làng. Có khả năng đó là những nhóm lính dù đang tham gia vào chiến dịch chống khủng bố của Lực lượng vũ trang Ukraine”, trang tin 112.ua của Ukraine cho biết.

Đài phát thanh Tiếng nói nước Nga dẫn thông tin từ trang tin Kramatorsk.info cũng xác nhận những tin tức tương tự.

Có thông tin về một vụ nổ súng tại một chốt chặn trong khu vực do những người ủng hộ liên bang hóa Ukraine dựng lên. Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân nổ súng. Một trong số các nhân chứng khẳng định đã có một người chết, nhưng thông tin này chưa thể kiểm chứng.

“Có máy bay trực thăng quân sự đang lượn vòng trên bầu trời tại Kramatorsk”, trang tin trên khẳng định.

Nhiều thành phố trong vùng Donetsk đang do người biểu tình thân Nga kiểm soát
Nhiều thành phố trong vùng Donetsk đang do người biểu tình thân Nga kiểm soát

Trong khi đó cổng thông tin Kramators'k News cho biết: “Đã có những vụ đấu súng tại làng Sergeevka, cách Kramatorsk 17 km. Binh sỹ Ukraine đã nổ súng vào các điểm chốt chặn. Phía những người ủng hộ Cộng hòa nhân dân Donetsk đã có người bị thương”.

Trang tin này cho biết có một trực thăng bay vào khu vực này trước khi hạ cánh và thả binh sỹ xuống, và đó là lúc cuộc đối đầu nổ ra.

“Các lốp xe đã bốc cháy trên khu vực phía ngoài Kramatorsk. Người dân địa phương đang rất lo sợ. Một số bắt đầu thu gom của cải. Nhưng sau 10 giờ tình hình tại làng đã ổn định. Binh sỹ Ukraine rời đi về phía một đơn vị quân đội, còn các xe bọc thép được kéo đi”.

Vẫn tiếp tục chiến dịch sau thỏa thuận tại Geneva

Quyền bộ trưởng ngoại giao Ukraine Andrii Deshchytsia khẳng định, các binh sỹ đang hỗ trợ cơ quan chức năng trấn áp người biểu tình ủng hộ liên bang hóa tại miền Đông Ukraine sẽ tiếp tục chiến dịch đặc biệt.

Đến nay, quân đội Ukraine đã nhắm tới các thành phố Kramatorsk, Slaviansk và Mariupol, nơi ít nhất 3 người biểu tình đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Người biểu tình thân Nga tuyên bố sẽ không rút lui
Người biểu tình thân Nga tuyên bố sẽ không rút lui

“Các binh sỹ được triển khai tới đó trong lãnh thổ Ukraine, và chúng tôi không phải rút họ ra”, Deshchytsia tuyên bố sau cuộc đàm phán 4 bên với Nga và phương Tây tại Geneva.

“Sự liên quan của họ tại chiến dịch này sẽ chỉ có giới hạn nếu chúng tôi thấy tình hình được hạ nhiệt căng thẳng”, ông Deshchytsia khẳng định.

Trong khi đó, những người ủng hộ liên bang hóa tại Donetsk tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả đàm phán tại Geneva, và không rời các tòa nhà chính phủ đang chiếm giữ.

Người phát ngôn của chính phủ Cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong khẳng định với đài BBC rằng, chính quyền Kiev là “bất hợp pháp”, do đó họ sẽ không rời đi chừng nào chính phủ chưa bị phế truất.

Trước đó, Nga, Ukraine, EU và Mỹ đã cùng thống nhất trong phiên họp tại Geneva rằng những nhóm quân sự bất hợp pháp tại Ukraine phải rời khỏi các tòa nhà chính quyền bị chiếm đóng.

Thanh Tùng
Tổng hợp