1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính dù Nga tập lớn nhất trong 20 năm

(Dân trí) - Lực lượng lính dù Nga hôm qua đã khởi động cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 20 năm qua, kéo dài từ ngày 11 đến 14/3.

Một lính dù Nga thực
hành nghiệp vụ đổ bộ trong cuộc tập trận.

Một lính dù Nga thực hành nghiệp vụ đổ bộ trong cuộc tập trận.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Lực lượng lính dù Nga Yevgeny Meshkov cho hay khoảng 3.500 lính dù sẽ đổ bộ từ 36 máy bay trong suốt thời gian diễn ra cuộc tập trận nhằm tăng cường năng lực "sẵn sàng thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện".

Ông Meshkov không cho biết địa điểm tiến hành tập trận mà chỉ tiết lộ cuộc diễn tập sẽ được thực hiện sự giám sát của Tư lệnh Lực lượng lính dù, Đại tướng Vladimir Shamanov.

Trước đó, hôm 4/3, quân đội Nga cũng đã hoàn thành một cuộc diễn tập quy mô lớn tại quân khu ở phía Tây, giáp với biên giới Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh nước Cộng hòa tự trị Crimea. Những căng thẳng đã buộc Tổng thống nga Validimir Putin sau đó phải ra lệnh cắt ngắn cuộc diễn tập và thu quân về các căn cứ.

Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ các cáo buộc của NATO nói rằng các cuộc tập trận này nhằm chuẩn bị cho kịch bản xâm lược Crimea, bán đảo tự trị sẽ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới về việc tách khỏi Ukraine và sáp nhập với Nga.

Vũ Anh

Theo Xinhua